Tài xế xe container chứa 39 thi thể là thành viên đường dây buôn người quốc tế

Tài xế xe container chứa 39 thi thể là thành viên đường dây buôn người quốc tế
TP - Tài xế xe tải đến cảng chở chiếc container chứa 39 người nhập cư chết cóng là thành viên đường dây buôn người quốc tế, tòa án Anh tuyên bố ngày 28/10.

Ngày 28/10, tài xế Maurice “Mo” Robinson, 25 tuổi, xuất hiện trước tòa án Chelmsford ở hạt Essex (gần thủ đô London của Anh). Anh ta bị buộc tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền, báo Anh Mail Online đưa tin. Công tố viên Iguyovwe Oghenerouna nói rằng, Robinson “liên quan một đường dây toàn cầu đưa nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Anh”.

Trước tòa, Robinson không nhận tội, chỉ xác nhận tên, địa chỉ và ngày sinh của mình. Anh ta sống ở thành phố Co Armagh, Bắc Ireland. Bạn gái anh ta đang mang thai đôi. Robinson bị tạm giữ đến ngày 25/11 và sẽ xuất hiện trước tòa hình sự ở London. Robinson được cho là đã gọi số điện thoại khẩn cấp 999 để báo tin sau khi mở container đông lạnh trên xe tải tại khu công nghiệp Waterglade ở Essex rạng sáng 23/10 và thấy 39 thi thể người nhập cư chồng chất lên nhau. 

Ngoài Robinson, cảnh sát bắt giữ bốn người khác, bao gồm Joanna và Thomas Maher - cặp vợ chồng người Ireland sở hữu chiếc xe tải (nhưng họ khai là đã bán nó vào cuối năm ngoái). Hai người này mới được bảo lãnh tại ngoại. Một người đàn ông 48 tuổi bị bắt tại sân bay Stansted ở London vì bị tình nghi buôn người và ngộ sát. Một thanh niên 20 tuổi đến từ Bắc Ireland cũng bị bắt sau khi rời một chuyến phà ở thành phố Dublin.

Ở Bỉ, cảnh sát đang truy lùng tài xế đưa chiếc container tới cảng Zeebrugge. Từ cảng này, container chứa 39 người nhập cư được đưa lên phà tới Anh. Hiện nay, tất cả 39 thi thể nạn nhân đã được chuyển từ xe tải ở cảng Tilbury tới Bệnh viện Broomfield ở thành phố Chelmsford, hạt Essex để cảnh sát xét nghiệm tử thi, xác định danh tính.

Tài xế xe container chứa 39 thi thể là thành viên đường dây buôn người quốc tế ảnh 1
Báo chí Anh đưa tin, các nạn nhân sử dụng hộ chiếu Trung Quốc giả do bọn buôn người ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) cung cấp. Nhiều gia đình ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo chính quyền địa phương rằng, con em họ báo về là họ đang trên đường sang Anh nhưng sau đó mất liên lạc. 
Tập trung vào cộng đồng người Việt

Chánh thanh tra Martin Pasmore cho biết, quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác định nhưng cảnh sát đang tập trung vào cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, “có thể có nạn nhân mang quốc tịch khác”, ông Pasmore nói.

Chánh thanh tra nói rằng, cảnh sát thu được “rất, rất ít” giấy tờ tùy thân để có thể xác định quốc tịch nạn nhân và cảnh sát Anh sẽ chia sẻ dấu vân tay với phía Việt Nam để sớm xác định danh tính 39 người chết. Hãng tin BBC đưa tin họ đã liên lạc với 6 gia đình người Việt nói rằng, con em họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân. Một số gia đình nói rằng, bọn buôn người đã hoàn lại phí cho họ.

Đến nay, người ta vẫn chưa biết các nạn nhân được đưa vào container lúc nào cũng như chưa biết tuyến đường chính xác mà container đã đi qua. Khi thiết bị làm lạnh trong container được bật lên, nhiệt độ trong đó có thể đạt mức âm 25 độ C.

Giới chức Bỉ nói rằng, container tới cảng Zeebrugge lúc 2h49 chiều thứ Ba (giờ địa phương) và rời đi cùng ngày để đến cảng Purfleet của Anh. Container tới Purfleet khoảng 0h30 sáng thứ Tư (giờ địa phương) và được đưa lên xe tải đến từ Bắc Ireland. Xe tải rời cảng Purfleet sau 1h05 rồi sau đó cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 1h40. Cảnh sát phát hiện trong container có 8 xác phụ nữ và 31 xác nam giới. Họ có thể đã chết cóng trong hành trình vượt eo biển Manche giữa Pháp và Anh.

VietHome, một tổ chức Anh nỗ lực giúp cộng đồng người Việt ở Anh, nói rằng, họ nhận được tên và ảnh của 20 người nghi là có mặt trong chiếc xe tải đông lạnh định mệnh. VietHome cùng báo chí Anh, Mỹ như BBC, The Guardian, Mail Online, CNN, AP… ngày 28/10 đưa thông tin chi tiết về 8 người nghi là nạn nhân - những người được cho là sang Anh để làm trong các tiệm làm đẹp móng tay, móng chân, rồi tích cóp tiền lương gửi về quê nhà. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất được cho là một nam thanh niên 18 tuổi. Một người bà con đi cùng anh này cũng chung số phận, Mail Online đưa tin.

Đại sứ Anh tại Việt Nam gửi lời chia buồn

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết, ngày 28/10, ông gặp đại diện Bộ Công an Việt Nam để thảo luận về vụ việc 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở Essex, cụ thể là về cách thức chính phủ Anh và Việt Nam có thể hợp tác hiệu quả hơn trong quá trình xác định danh tính nạn nhân. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian vì phải đảm bảo tính chính xác, bảo vệ nhân phẩm của nạn nhân và bảo mật thông tin cho cuộc điều tra. Phía Anh vẫn chưa có thông tin chính xác về 39 người thiệt mạng. “Nhưng dù bất kể quốc tịch của họ là gì, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ. Chúng tôi biết cộng đồng người Việt ở trong nước và ở Anh đều đang rất lo lắng”, Đại sứ Anh nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.