Tài xế xe buýt trả lại 3 sổ đỏ, tiền và vàng cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc dọn vệ sinh xe, tài xế xe buýt Nguyễn Trường An nhặt được một túi xách có tổng giá trị tài sản gần 130 triệu đồng do khách để quên nên nhờ công an trao trả lại người đánh rơi.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), đơn vị này vừa tổ chức trao trả lại tài sản cho người đánh rơi trên xe buýt.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 13/4, Công an thị trấn Hòa Bình tiếp nhận một túi xách do anh Nguyễn Trường An (SN 1975, ngụ thị trấn Hòa Bình) mang đến trình báo và giao nộp.

Qua kiểm tra, túi xách có nhiều tài sản gồm: 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một chiếc lắc đeo tay bằng vàng 24K trọng lượng 2 lượng và số tiền mặt hơn 18 triệu đồng. Uớc tính tổng giá trị tài sản gần 130 triệu đồng.

Theo lời trình bày của anh An (tài xế xe buýt), sau khi kết thúc hành trình đưa đón khách về đến Trạm xe buýt Láng Trâm (thuộc xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai), anh dọn vệ sinh xe buýt thì nhặt được một túi xách nghi là do khách để quên.

Tài xế xe buýt trả lại 3 sổ đỏ, tiền và vàng cho người đánh rơi ảnh 1

Công an thị trấn Hoà Bình trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Sau đó, anh An đã mang túi xách đến Công an thị trấn Hòa Bình trình báo và nhờ trao trả lại người đánh rơi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định túi xách là của vợ chồng ông N.V.B (SN 1948, ngụ ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Qua làm việc, công an xác định có đủ căn cứ chứng minh nên đã lập biên bản trao trả lại tất cả số tài sản trên cho vợ chồng ông N.V.B.

Sau khi nhận lại được tài sản, vợ chồng ông B hết sức vui mừng và cảm phục trước sự tận tâm, tận tình của lực lượng công an và đặc biệt gửi lời cảm ơn về sự tử tế, hành động đẹp của anh Nguyễn Trường An.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.