Tài xế tụ tập uống rượu bàn cách vượt trạm cân

Tài xế Nguyễn Hữu Điền bị cơ quan chức năng ngăn chặn hành vi vượt trạm cân.
Tài xế Nguyễn Hữu Điền bị cơ quan chức năng ngăn chặn hành vi vượt trạm cân.
Chiều ngày 22/12, Thanh tra giao thông Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết vừa bắt xe tải cố tình vượt trạm cân, khi kiểm tra lái xe thì phát hiện nồng độ cồn của tài xế vượt mức cho phép.

Theo đó, vào tối ngày 19/12, trong lúc Tổ liên ngành gồm phòng CSGT đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh) làm nhiệm vụ cân tải trọng xe trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi), lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra xe tải 77H-0227 dừng lại để cân trọng tải.

Lúc này, tài xế xe tải 77H-0227 vẫn tăng tốc đâm vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, chạy theo hướng vào Nam. Ngay sau đó, lực lượng thanh tra giao thông rượt đuổi theo chặn xe tải, bất ngờ xuất hiện 2 ô tô tải khác áp sát theo xe tải 77H-0227 nhằm cản địa tổ tuần tra chặn xe tải này vượt trạm.

Được sự hỗ trợ của 2 xe tải, tài xế xe 77H-0227 liên tục điều khiển phương tiện đánh võng, lạng lách trên đường để cản trở lực lượng chức năng đuổi theo. Qua gần 2 km vượt trạm cân, xe tải 77H-0227 bị lực lượng chức năng chặn giữ xe.

Sau khi khống chế và đưa xe tải về trạm cân, xác định tài xế xe tải 77H-0227 là Nguyễn Hữu Điền. Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện tài xế Điền vượt quá nồng độ cồn 1.216 mlg, cân tải trọng vượt hơn 22 tấn. Bên cạnh đó, tài xế Nguyễn Hữu Điền còn có thái độ chống đối lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, trước lúc vượt trạm cân trên, nhiều tài xế xe tải tụ tập uống rượu ở huyện Bình Sơn và bàn tính cách vượt trạm cân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi cố ý vượt trạm cân, điều khiển phương tiện vượt mức cho phép và chống đối người thi hành công vụ để tiến hành xử lý.

Theo Hồng Long

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.