Tài xế taxi bị thanh niên 20 tuổi xịt dầu gió vào mặt để cướp

Đối tượng Hiếu bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hiếu bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp
TPO - Hiếu mang theo gạch trong ba lô và cho dầu gió vào lọ rửa tay trước khi lên chiếc xe taxi nhằm mục đích cướp tài sản tài xế để lấy tiền tiêu xài. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, trú Chu Phan, Mê Linh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Khoảng 18h ngày 20/2, Hiếu đặt taxi công nghệ từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đi Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. Khi lên xe đối tượng mang theo một viên gạch trong ba lô và đổ dầu gió vào lọ rửa tay với mục đích đi cướp.

Đến đoạn đường vắng thuộc thôn Liễu Trì (xã Mê Linh), Hiều bảo tài xế taxi dừng lại để gọi bạn ra đón rồi bất ngờ xịt dầu gió vào mặt lái xe. Nam thanh niên trên còn truy đuổi và gạch đánh vào mặt khi nạn nhân bỏ chạy.

Lúc này tổ tuần tra Công an xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh) đang làm nhiệm vụ nghe thấy kêu cứu đã nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo điều tra, Hiếu thường lang thang, không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG