Nhóm thanh niên chặn đường, dùng hung khí cướp tài sản

Tang vật vụ án và đối tượng bị bắt giữ.
Tang vật vụ án và đối tượng bị bắt giữ.
TPO - Một nhóm thanh niên đi xe máy ở Hà Nội dùng hung khí gây ra nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường.

Công an quận Hà Đông phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ 5 đối tượng Ngô Doãn Tám (SN 2001, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản), Ngô Doãn Hoàng (SN 2000), Ngô Doãn Phúc (SN 2003), Ngô Doãn Đức (SN 2005) là 4 anh em ruột và Nguyễn Hồng Nam (SN 2006), cùng trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

Trước đó, ngày 26/1, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của anh B. (SN 2001, quê quán Yên Bái) về việc bị nhóm đối tượng đi 2 xe máy chặn đường, dùng dao cướp chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 14 triệu đồng, cùng 500.000 đồng.

Theo đơn trình báo, khoảng 1h45 cùng ngày, anh B. đi xe máy một mình trên đường Lê Trọng Tấn bị một chiếc xe máy chặn đầu, một chiếc chặn đuôi xe. Nhóm đối tượng dùng dao dí vào cổ, dọa đánh, chửi bới… và lục soát lấy tài sản.

Quá trình điều tra, rà soát qua camera, các cửa hàng cầm đồ,… cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận trước đó gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại quận Hà Đông, quận Hoàng Mai, huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức, số tài sản hơn 30 chiếc điện thoại di động và 6 xe máy các loại.

Điển hình gần đây nhất là 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Quốc Oai vào ngày 27-28/1.

Các đối tượng được xác định bỏ nhà, lang thang ở các quán internet. Đến rạng sáng cả nhóm dùng xe máy, mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường ven đô, ngoại thành, khi gặp người đi đường sẽ chặn, cướp tài sản mang đi thế chấp, lấy tiền ăn tiêu và chia nhau.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 4 chiếc xe máy Honda Wave, 18 điện thoại di động và nhiều hung khí.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.