Tài xế giấu 2 phụ nữ trong thùng xe tải trốn khai báo y tế ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
Thùng xe tải nơi tài xế Định giấu 2 phụ nữ trốn sự kiểm soát, khai báo y tế. Ảnh: DT/Baohaiduong
Thùng xe tải nơi tài xế Định giấu 2 phụ nữ trốn sự kiểm soát, khai báo y tế. Ảnh: DT/Baohaiduong
TPO - Tài xế Vũ Văn Định (SN 1980) giấu hai phụ nữ trpng thùng xe tải di chuyển từ Hải Phòng về Hải Dương nhằm trốn tránh khai báo y tế. Bị tổ kiểm soát COVID-19 phát hiện, nhóm người này bị phạt 60,8 triệu đồng.

Chiều 6/3, UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp, vi phạm trong lĩnh vực y tế, giao thông đường bộ với tổng số tiền 60,8 triệu đồng.

Những người này là anh Vũ Đức Định (SN 1980), bà Vũ Thị Miền (SN 1975) và chị Vũ Thị Hiền (SN 1990), cùng trú tại thôn Phú Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện. Mỗi người bị phạt 20 triệu đồng do không thực hiện quy định trong phòng chống dịch bệnh.

Riêng anh Định bị phạt thêm 800.000 đồng vì lái xe ôtô chở người trên thùng xe. Người này còn bị tước GPLX hạng C 1 tháng.

Trước đó, chiều 26/2, ông Định lái xe tải từ TP Hải Phòng về Hải Dương trên QL38B. Khi đến chốt kiểm soát COVID-19 thuộc khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, tổ công tác liên ngành dừng xe kiểm tra.

Tại đây, tổ kiểm soát COVID-19 phát hiện ông Định giấu bà Miền và chị Hiền trong thùng xe nhằm trốn tránh sự kiểm tra kiểm tra, giám sát và khai báo y tế.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Miện đã lập biên bản vi phạm hành chính.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.