Tài xế gây tai nạn khiến 22 người thương vong có sử dụng rượu bia

Hiện trường tai nạn.
Hiện trường tai nạn.
TPO - Sau nhiều giờ “mất tích” tài xế chiếc xe container gây tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết, 18 người bị thương tại Long An đã ra trình diện công an huyện Bến Lức. Cơ quan chức năng xác định, tài xế Hiếu có sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Sáng 3/1, công an tỉnh Long An đang lấy lời khai tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, quê tỉnh Long An) để điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngã tư Bình Nhựt trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tài xế này trình diện công an huyện Bến Lức vào lúc hơn 22h đêm qua.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế Hiếu có sử dụng rượu bia trước khi lái xe gây tai nạn và thời điểm kiểm tra nồng độ sau vụ tai nạn nhiều giờ tài xế này vẫn còn nồng độ cồn trong máu.

Tài xế gây tai nạn khiến 22 người thương vong có sử dụng rượu bia ảnh 1 Tài xế xe container có nồng độ cồn trong máu cao khi lái xe gây tai nạn.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, tài xế Hiếu đã có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TPHCM cấp ngày 29/9/2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020. Xe đầu kéo và rơ moóc được đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) ngày 30/3/2018 và có giá trị đến ngày 29/3/2019, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thạnh Đức; được Sở GTVT tỉnh Long An cấp phù hiệu số CTN125 cấp ngày 7/10/2016 và có giá trị đến ngày 27/9/2023.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 2/1, tài xế Hiếu lái xe container lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Long An đi TPHCM. Đến địa điểm trên, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khi tông hơn 21 xe máy, kéo lê nhiều phương tiện và người đi hàng trăm mét.

Tài xế gây tai nạn khiến 22 người thương vong có sử dụng rượu bia ảnh 3 Nhiều xe máy bị cán biến dạng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 18 người khác bị thương. Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn xe container chạy tốc độ 45 km/h, đoạn đường xảy ra tai nạn xe container được phép chạy tối đa 70km/h.

Trong buổi họp báo khẩn vào tối qua, ông Khuất Việt Hùng- Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Quốc Gia cho rằng, tài xế rời khỏi hiện trường nhiều giờ và không ra trình diện đang đặt ra câu hỏi lớn cho dư luận. Ông Hùng cũng yêu cầu cơ qua điều tra nhanh chóng có kết luận ban đầu cũng như thông tin sơ bộ liên quan đến vụ việc.

MỚI - NÓNG