Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An chưa trình diện

Hiện trường tai nạn.
Hiện trường tai nạn.
TPO - Hơn 7 tiếng sau khi xảy ra vụ xe container đâm hàng chục xe máy khiến nhiều người thương vong ở Long An, tài xế gây tai nạn vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Tại buổi họp báo vào 22h hôm nay tại trụ sở UBND tỉnh Long An, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Long An thông tin: Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào chiều 2/1 giữa xe container và nhiều xe máy, khiến 4 người chết, 18 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe container biển số 62C-043.48 lưu thông với tốc độ 45km/h, dao động khoảng 54km/h trước khi gây tai nạn. Thời hạn đăng kiểm của xe đến ngày 29/3/2019.

Vị trí xảy ra tai nạn trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, ấp 3, xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  nằm ngoài khu dân cư. Khu vực này xe container được chạy tốc độ tối đa 70 km/h.

Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An chưa trình diện ảnh 1 Chiếc xe container cuốn hàng loạt xe máy vào gầm.
Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An chưa trình diện ảnh 2 Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.
 
Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An chưa trình diện ảnh 3
Tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An chưa trình diện ảnh 4 Hàng loạt xe máy bị nghiền nát.

Có mặt tại buổi họp báo, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Long An nhanh chóng điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Ông Huỳnh Minh Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, hiện tại có 4 nạn nhân trong vụ tai nạn chiều nay đang được điều trị tại Trung tâm y tế Bến Lức. Các nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Long An, khoảng 15h hôm nay 2/1/2019, xe container BKS 62C-043.48 chạy từ Long An đi TPHCM, đến ngã tư Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An) đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm hiện tại (22h ngày 2/1), tài xế gây tai nạn vẫn chưa ra trình diện.

Được biết, tài xế tên là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, quê ở Long An). "Cơ quan điều tra chưa xác minh được thông tin cho rằng tài xế có dự tân gia và uống rượu trước khi gây ra tai nạn", thượng tá Nguyễn Sơn cho biết.

Cũng theo thượng tá Sơn, cơ quan công an sẽ sớm khởi tố vụ án để điều tra.

Các nạn nhân tử vong gồm:

1. Nguyễn Thúy Phượng (68 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An)

2. Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ H.Thạnh Hóa, Long An)

3.Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ H.Tân Hưng, Long An)

(Nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được danh tính)

Danh sách các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn:

1. Phan Ngọc Lễ, ngụ quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

2. Trần Thị Cẩm Tú, ngụ tỉnh Bến Tre

3. Đinh Quốc Duy, ngụ tỉnh Tiền Giang

4. Lê Ngọc Nguyễn, ngụ tỉnh Long An

5. Hà Mỹ Xuân, ngụ tỉnh Đồng Tháp

6. Trần Ngọc Thúy, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An

7. Lê Thành Đức, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh

8. Lương Ngọc Thảo, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh

9. Nguyễn Văn Thanh, ngụ TP. Cần Thơ

10. Phạm Phước Lễ, ngụ TP. Cần Thơ

11. Trần Quốc Duy, ngụ tỉnh Tây Ninh

12. Lê Đảm Đan, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

13. Nguyễn Cẩm Ly, ngụ tỉnh Sóc Trăng

14. Trương Tấn Vinh

15. Nguyễn Văn Thiện, ngụ TP. Cần Thơ

16. Nguyễn Văn Út, ngụ TP. Cần Thơ

17. Võ Văn Tính, ngụ tỉnh Đồng Tháp

18. Nguyễn Thị Út, ngụ tỉnh Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.