Tài trợ máy tính cho học sinh nông thôn Quảng Nam

Tài trợ máy tính cho học sinh nông thôn Quảng Nam
TPO - Tổ chức Lifestart Foundation và Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội vừa trao tặng 28 máy vi tính cho hai trường THCS Trần Cao Vân và Dũng Sĩ Điện Ngọc (Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Mỗi trường được nhận 14 chiếc máy vi tính bàn, với tổng trị giá trên 379 triệu đồng.  

Hiện tại, với số lượng máy tính còn hạn chế, việc học Tin học với học sinh vùng nông thôn gặp nhiều khó khăn. Trường THCS Trần Cao Vân có 443 em học sinh, nhưng nhà trường chỉ có 10 máy tính, 3 em phải dùng chung 1 máy mỗi khi học tiết Tin học. Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc tổng số  1.180 em học sinh nhưng số lượng máy tính cũng rất ít.  

Tài trợ máy tính cho học sinh nông thôn Quảng Nam ảnh 1

Máy tính Lifestart Foundation hỗ trợ học sinh vùng nông thôn Quảng Nam - ảnh N.A

Lifestart Foundation là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thành lập 2000 bởi bà Karen Leonard OAM và được nhiệt tình giúp đỡ bởi những tình nguyện viên nước ngoài. Hai dự án chính của Quỹ là Học bổng giáo dục và xây nhà tình nghĩa .

Tài trợ máy tính cho học sinh nông thôn Quảng Nam ảnh 2

Niềm vui của các em học sinh trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc với những dàn máy tính mới - ảnh N.A

Tính đến nay, Quỹ từ thiện Lifestart Foundation đã đầu tư cho giáo dục ở khu vực miền Trung Việt Nam ước tính là 14 tỉ đồng (tương đương 800.000 đô la Úc).