Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và báo Tiền Phong

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu

Anh Triệu Văn Vinh - Bí thư Xã Đoàn Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang quyết tâm kêu gọi thanh niên "đập đá, vác đất" xây dựng cầu cho địa phương
Anh Triệu Văn Vinh - Bí thư Xã Đoàn Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang quyết tâm kêu gọi thanh niên "đập đá, vác đất" xây dựng cầu cho địa phương
TPO - Thông qua báo Tiền Phong, quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ xây dựng cây cầu dài 13,2 m, tải trọng 15 tấn tại xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Cây cầu sẽ được xây dựng với sự đóng góp công sức, vật liệu của đoàn viên thanh niên, nhân dân địa phương.
Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 1

Lễ công bố xây dựng cầu được tổ chức vào sáng 28/6, tại lễ ra quân Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2020 của tỉnh đoàn Tuyên Quang tại thành phố Tuyên Quang. Trong ảnh là nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong cùng đại diện quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao biển tượng trưng cho Bí thư tỉnh đoàn Tuyên quang Dương Minh Nguyệt và đại diện Huyện Đoàn Na Hàng

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 2

Lễ khởi công được tổ chức trước đó vào chiều 27/6 tại thôn Nặm Đường, xã Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang. Việc khởi công được xúc tiến từ 3 tháng nay. Theo đó, từ mong muốn xây dựng một công trình từ thiện có ý nghĩa nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đặt vấn đề với báo Tiền Phong và đi đến thống nhất sẽ xây dựng một cây cầu với mức đầu tư 500 triệu đồng.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 3

Sau quá trình khảo sát tại nhiều địa phương thông qua kênh của đoàn thanh niên, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn thống nhất lựa chọn, giới thiệu xây cầu tại vị trí con suối nối vào thôn Nặm Đường, xã Sinh Long. Đây là địa bàn sinh sống của 95 hộ dân đồng bào dân tộc Dao, với hơn 70% là hộ nghèo, trong năm 2018, 2019 đã có hai thanh niên bị đuối nước khi vượt đoạn suối này.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 4

Hiện tại, người dân đang tận dụng bãi đá này để qua lại vào thời điểm nước cạn. Khi mưa, lũ, người dân không thể đi lại, trẻ em phải nghỉ học.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 5

Cầu được xây dựng cách vị trí người dân đi lại hiện nay hơn 100 m về phía thượng lưu. Kết cấu dầm thép, mặt cầu bằng bê tông cốt thép, dài 13,2 m, rộng 3,6 m, tuổi thọ trên 50 năm.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 6

Để xây dựng cây cầu vững chắc, tải trọng đảm bảo cho phát triển kinh tế lâu dài của địa phương nhưng không phát sinh chi phí, Báo Tiền Phong, quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Huyện Ủy, UBND huyện và Huyện đoàn Na Hang thống nhất triển khai theo hướng kêu gọi đoàn viên thanh niên, nhân dân địa phương góp ngày công, vật liệu tại chỗ cùng nhà thầu làm cầu.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 7

Theo đó, chính quyền huyện Na Hang đã giới thiệu Công ty TNHH một thành viên vận tải và xây dựng Minh Khôi tại huyện Na Hang làm nhà thầu. “Với cây cầu lớn, đảm bảo cho xe tải tầm trung qua lại như thế này, giá thị trường khoảng 900 triệu đồng nhưng với sự đóng góp của các bên, cây cầu sẽ hoàn thành với chi phí dưới 500 triệu đồng” – ông Phúc Minh Khôi, Giám đốc Cty Minh Khôi nói.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 8

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong mong rằng, chính quyền, nhân dân, đoàn viên thanh niên địa phương, nhà thầu cùng chung sức để thực hiện cây cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ để có một công trình ý nghĩa, thiết thực.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 9

Tỉnh đoàn Tuyên Quang và Huyện đoàn Na Hang và chính quyền xã Sinh Long cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Quỹ, báo Tiền Phong và nhà thầu để triển khai dự án đúng kế hoạch. Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành vào tháng 9 /2020. Trong ảnh là ông Sùng Văn Kỷ, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Sinh Long phát biểu ý kiến.

Tài trợ kinh phí, hướng dẫn thanh niên vùng khó trực tiếp xây cầu ảnh 10

Tại lễ khởi công, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng đã trao 10 phần quà cho học sinh địa phương.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt vui mừng cho biết: “Để đoàn viên thanh niên, bà con địa phương tham gia vào các công đoạn cần nhiều lao động như đổ bê tông, hiến tặng thêm một phần vật liệu địa phương, giám sát công trình... không chỉ làm ra cây cầu có giá thành hợp lý mà sẽ đảm bảo chất lượng, bà con sẽ yêu quý, gắn bó với cây cầu. Chúng tôi rất vui mừng được cùng báo Tiền Phong và chính quyền, đoàn thanh niên địa phương triển khai theo cách thức này”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.