Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới giảm hơn 500 tỷ USD

Tỷ phú Oleg Deripaska.
Tỷ phú Oleg Deripaska.
TPO - Tổng tài sản cuả 500 người giàu nhất thế giới giảm đi mất 511 tỷ USD trong năm 2018.

Chủ của Facebook Mark Zuckerberg bị mất đến 18,7 tỷ đô la do cổ phiếu mất giá.

Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới giảm hơn 500 tỷ USD ảnh 1

Chủ của Facebook Mark Zuckerberg

Ở châu Âu, tỷ phú Tây Ban Nha, trùm bán lẻ thế giới Amancio Ortega mất 16,2 tỷ đô la. Tỷ phú Đức Georg F. W. Schaeffler (SN 1964), Chủ của Tập đoàn Schaeffler AG bị mất 14 tỷ đô la.

Tại châu Á, hai tỷ phú Trung Quốc Mã Hoá Đằng (Pony Ma) - chủ tịch và giám đốc điều hành của Tập đoàn công nghệ điện tử Tencent và Vương Kiện Lâm - chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Vạn Đạt cùng hệ thống rạp chiếu phim AMC rộng nhất thế giới đều mất khoảng trên 10 tỷ đô la.   

Tỷ phút bất hạnh nhất châu Mỹ (ngoài Mỹ) là người giàu nhất thế giới một thời Carlos Slim, người Mexico. Ông bị mất 9,3 tỷ đô la trong năm 2018.

16 trong số 25 người giàu nhất nước Nga bị giảm tài sản trong năm 2018. Người không may nhất là tỷ phú Oleg Deripaska. Khi bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, giá  trị tài sản của ông giảm mất 5,7 tỷ đô la.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG