Tai nạn máy bay ở Lào, toàn bộ khách tử vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Theo Huffingtonpost, hôm 16/10, một chiếc máy bay của Lào Airlines đã gặp tai nạn tại sông Mekong ở miền nam nước này khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Một nhân viên của hãng Lào Airlines cho biết, chiếc máy bay gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh lúc 4h chiều ở gần Pakse, tỉnh Champasak, nơi giáp biên giới với Thái Lan và Campuchia.

Theo truyền hình Thái Lan, chiếc máy bay ATR72 bị chìm một phần tại vùng nước nông ở một nhánh sông Mekong, đuôi máy bay nát vụn, nhiều thi thể hành khách nằm rải rác trên bờ sông.

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, chiếc máy bay này đi từ thủ đô Vientiane của Lào tới Pakse. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do ảnh hưởng của cơn bão Nari.

Nhân viên của hãng hàng không này cho biết qua điện thoại: “Chúng tôi hiện chưa rõ số thương vong, thông tin chi tiết sẽ được công bố vào sáng 17/10”.

Tuy nhiên, theo truyền thông Thái Lan, có 47 hành khách thiệt mạng, trong đó có 2 người mang quốc tịch Thái Lan. Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius, ít nhất 7 người quốc tịch Pháp đã thiệt mạng.

Hãng Lào Airlines được thành lập từ năm 1976. Năm ngoái, hãng hàng không này phục vụ 658.000 hành khách, hãng chỉ có 14 máy bay.

Phan Yến
Theo CNN, Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.