Tai nạn máy bay liên tiếp tại Mỹ, 8 người chết

Chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream IV gặp nạn. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream IV gặp nạn. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Hai vụ rơi máy bay liên tiếp đã xảy ra tại Mỹ làm 8 người thiệt mạng, trong đó có chủ sở hữu tờ The Philadelphia Inquirer, nhật báo lâu đời thứ ba của nước Mỹ.

Một vụ rơi máy bay bên ngoài thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, đêm 31/5 đã làm 7 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream IV đã bốc cháy ngay sau khi va chạm với mặt đất tại một bãi đất phía Tây Bắc ngoại ô thành phố Boston.

Toàn bộ bảy người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có Lewis Katz, 72 tuổi, chủ sở hữu tờ The Philadelphia Inquirer, nhật báo lâu đời thứ ba của nước Mỹ.

Chính quyền bang Massachusetts cho biết lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã phản ứng ngay lập tức sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn. Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ đã lên tiếng cho biết cơ quan này sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Tại bang Wisconsin miền Trung Bắc nước Mỹ cũng xảy ra một vụ rơi máy bay diễn tập làm chết một phi công.

Vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 20 chiều 1/6 tại sân bay địa phương Stevens Point.

Cảnh sát cho biết khi đang thực hiện diễn tập trên không, chiếc máy bay đột ngột rơi xuống khu rừng cách đường bay khoảng 300m về phía Đông.

Một người có mặt tại hiện trường cho biết trước khi rơi xuống, có hiện tượng khói bốc ra từ chiếc máy bay.

Cảnh sát đã ngay lập tức cho dừng cuộc diễn tập và phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG