Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường

TPO - Hôm nay (28/4), ngoài lượng phương tiện đông đúc đổ ra đường trong buổi chiều cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, việc các xe khách dừng đỗ, bắt khách dọc đường đã góp phần khiến giao thông Hà Nội ở các tuyến đường cửa ngõ ùn tắc kéo dài.
Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường ảnh 1

Chiều 28/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, người dân đổ ra các bến xe, ga tàu để bắt xe khách về quê. Nhiều xe khách đã dừng tại điểm đỗ xe buýt trước các bến xe để "hớt" khách.

Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường ảnh 2

Do có nhiều xe khách dừng đỗ, nên từ 15 giờ cùng ngày, khu vực dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu có rất đông khách đứng dọc vỉa hè để chờ xe. Đa số là các xe tuyến từ Hà Nội đi tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình,...

Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường ảnh 3

Việc xe khách di chuyển rất chậm, thậm chí dừng giữa đường để chèo kéo khách khiến tình trạng giao thông toàn tuyến bị ảnh hưởng.

Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường ảnh 4

Anh Bạch Hải Đạt, quê ở Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ năm nay khá dài, tôi lựa chọn về quê để thăm gia đình. Rút kinh nghiệm từ việc vào bến nhưng nhỡ xe những dịp trước, lần này tôi đã đón xe ở ngoài thay vì phải vào bến”.

Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường ảnh 5

Trong kỳ nghỉ lễ lần này, nhu cầu về quê của học sinh, sinh viên và người lao động tăng cao, đặc biệt, kì nghỉ năm nay kéo dài đến 5 ngày (từ 29/4 đến 3/5) do sát với giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch nên nhu cầu về quê năm nay cao hơn nhiều so với những năm trước.

Tái diễn tình trạng xe khách dừng đỗ, dàn hàng bắt khách dọc đường ảnh 6
Cổng trường đại học là địa điểm bắt xe lý tưởng cho các bạn sinh viên khi thuận tiện trong việc di chuyển và mang theo hành lý.
Tin liên quan