Tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ đầu năm

Tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ đầu năm
TP - Sáng qua, 30-1 (8 Tết âm lịch) sàn Hà Nội mở cửa bằng hồi cồng khai phiên của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ.

> Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ: 'Tôi chọn được việc trước'

Sau hồi cồng, ông Huệ nói: “Năm nay là năm Rồng, thời khắc này là giờ Thìn, chúng ta khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm, tôi mong thị trường hôm nay sẽ... xanh. Tôi mong và cầu chúc thị trường chứng khoán năm 2012 sẽ có tăng trưởng tốt hơn năm 2011”.

Ông Huệ khẳng định khôi phục thị trường chứng khoán - kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành tài chính trong năm 2012. Do vậy, cùng với các giải pháp kỹ thuật, cơ quan quản lý sẽ bắt tay vào các hoạt động tái cấu trúc (thị trường, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, tài chính…) ngay từ đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, HNX-Index giữ được đà tăng trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch buổi sáng, khép phiên 59,34 điểm, tăng 0,9 điểm. Tuy khối lượng giao dịch chỉ đạt trên 19,3 triệu cổ phiếu, tương đương gần 156,5 tỷ đồng. Còn HOSE đóng cửa, Vn-Index tăng tới 11,94 điểm, lên 384,94 điểm. Khối lượng toàn sàn chỉ đạt gần 21,6 triệu chứng khoán, tương đương 296,13 tỷ đồng.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Tổng cục Hải quan.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Hải quan Việt Nam đã và đang không ngừng lớn mạnh, ngày càng hiện đại; cán bộ, chuyên viên ngành Hải quan cũng trưởng thành nhanh chóng về nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, kiểm soát có hiệu quả tỷ trọng nhập siêu; hỗ trợ tốt hoạt động xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG