Có 64 kết quả :

Vingroup giải thể một công ty con

Vingroup giải thể một công ty con

TPO - Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa đóng cửa Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ Vantix để tái cấu trúc. Vantix từng tung ra thiết bị đeo tay vBand - tương tự như đồng hồ thông minh, đã được Vinpearl Condotel Đà Nẵng đưa vào sử dụng cho nhân viên thu dọn phòng, giúp tăng 25% năng suất lao động.
Novaland công bố nhân sự cấp cao

Novaland công bố nhân sự cấp cao

TPO - Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL ) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị, thông qua việc bầu ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
Xuất hiện phương án 'hàng đổi hàng' cho nhà đầu tư trái phiếu bất động sản

Xuất hiện phương án 'hàng đổi hàng' cho nhà đầu tư trái phiếu bất động sản

TPO - Thị trường khó khăn, doanh nghiệp phát hành trái phiếu bất động sản điêu đứng vì các kênh huy động vốn bị chặn, nhà đầu tư hoang mang không biết làm gì để đòi được vốn lẫn lãi, liệu 3 phương pháp mà FiinRatings vừa đề xuất có phù hợp với cả doanh nghiệp và nhà đầu tư thời điểm hiện tại.
Ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

TPO - Sáng 11/12, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập và nhấn nút chính thức ra mắt Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam. Sở GDCK Việt Nam ra đời là cột mốc quan trọng với toàn thể ngành chứng khoán, đánh dấu sự hoàn thiện của quá trình tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.
TPHCM: Chủ động sẵn sàng bắt đầu giai đoạn tự lực điều trị COVID-19

TPHCM: Chủ động sẵn sàng bắt đầu giai đoạn tự lực điều trị COVID-19

TPO - Các lực lượng hỗ trợ đang rút quân về lại địa phương, thời gian tới TPHCM sẽ tự lực điều trị COVID-19 và phục hồi công năng của các bệnh viện để trở về trạng thái bình thường mới. Cùng lúc, ngành y tế thành phố phải thực hiện cả hai nhiệm vụ vừa điều trị COVID-19 vừa điều trị các bệnh lý thông thường.
Phép thử tái cấu trúc của Masan

Phép thử tái cấu trúc của Masan

Mới đây, chức danh Tổng giám đốc Masan Group đã được trao cho một thành viên 8X là ông Danny Le. Người dẫn dắt Masan là ông Nguyễn Đăng Quang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Masan Group. Sự thay đổi lớn về nhân sự điều hành này diễn ra trong bối cảnh tập đoàn hàng đầu về sản xuất thực phẩm của Việt Nam này đang tái cấu trúc mạnh mẽ và gặt hái được những thành công bước đầu.
Việt Nam nói về việc tham gia Mạng lưới kinh tế thịnh vượng

Việt Nam nói về việc tham gia Mạng lưới kinh tế thịnh vượng

TPO - Báo chí quốc tế gần đây đưa tin về việc “Bộ tứ kim cương” gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ mời thêm Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand bàn về Mạng lưới kinh tế thịnh vượng nhằm tìm ra cách khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 và tài cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa thông tin về việc này.
Bộ Tài chính đề nghị IMF hỗ trợ quản lý nợ công

Bộ Tài chính đề nghị IMF hỗ trợ quản lý nợ công

TP - Chiều 12/6, trong buổi tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Mitsuhiro Furusawa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung mong muốn cơ quan này hỗ trợ Việt Nam ổn định tài khóa, quản lý nợ công cũng như đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.
Cần đạo luật riêng về xử lý nợ xấu

Cần đạo luật riêng về xử lý nợ xấu

TPO - Theo các chuyên gia tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu hôm nay, 27/9, việc e ngại khi tính toán lại nợ xấu theo chuẩn mực quốc tế, cũng như công bố các thông tin về nợ xấu và sở hữu chéo chỉ làm tăng nguy cơ phát bệnh trầm trọng hơn trong tương lai. Việt Nam cần có đạo luật riêng về xử lý nợ xấu
Cần sớm thông qua luật mua bán nợ xấu

Cần sớm thông qua luật mua bán nợ xấu

TP - Cần đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu của Cty Mua bán nợ xấu, sớm thông qua luật mua bán nợ xấu cũng như gỡ các nút thắt về xử lý tài sản đảm bảo... Đây là những kiến nghị được nhiều đại biểu đưa ra tại tọa đàm “Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu” do Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 9/9. 
Lực cản từ lợi ích nhóm

Lực cản từ lợi ích nhóm

TP - Ngày 29/8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội thảo “Công tác dân vận, công tác tư tưởng trong thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương”. Đại diện các tập đoàn, tổng Cty, ngân hàng và các chuyên gia cho biết, việc tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) đang rất chậm, một phần do xung đột lợi ích nhóm.
Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh

Miền Trung phải tạo ra thương hiệu

TP - “Miền Trung giàu tiềm năng có lợi thế giá trị như du lịch, lợi thế biển… nhưng trình độ khai thác chưa cao. Sau 3 năm lăn lộn ở vùng này, tôi nghĩ đã đến lúc nơi đây cần một tư duy đột phá. Cú hích đầu tiên nhà nước phải đầu tư. Trước mắt có thể tốn tiền, nhưng về lâu dài sẽ là con gà đẻ trứng vàng”.
Làn sóng sáp nhập mới sẽ có xu thế yếu về với khỏe. Ảnh: Như Ý

M&A ngân hàng: Cuộc chơi mới?

TP - Nếu như “cuộc chơi” mua bán sáp nhập trước đây chỉ dành cho các ngân hàng nhỏ, vốn sức khỏe yếu buộc phải hợp nhất thì nay các thương vụ M&A ngân hàng không chỉ đơn thuần nhằm giải cứu mà còn hướng tới một tham vọng lớn hơn: tạo ra những ngân hàng có quy mô lớn sánh tầm khu vực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh lành mạnh.
Sở GDCK Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập

Sở GDCK Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập

TP - Ngày 24/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời khai trương Góc nhà đầu tư tại trụ sở HNX, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập (24/6/2009 - 24/6/2014).