Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất

0:00 / 0:00
0:00
Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất
TPO - Tác phẩm "Sung túc" được ghép từ nhiều thân cây cà phê, điêu khắc 5 con chồn, phía trên ngậm 5 hạt cà phê tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn kết. Thông qua tác phẩm, tác giả mong muốn phát triển cà phê vươn xa đến 5 châu lục.

Chiều tối 12/3, diễn ra Lễ bế mạc Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. Hội thi là một trong những hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất ảnh 1

Du khách tham quan, chụp ảnh các tác phẩm tại hội thi.

Với chủ đề “Văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên, con người Tây Nguyên”, hội thi thu hút 53 nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất ảnh 2

Du khách tham quan, tìm hiểu các tác phẩm tại hội thi.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 10–12/3), các nghệ nhân chế tác sản phẩm mỹ nghệ bằng hình thức điêu khắc, chạm trổ, đục, cắt, gọt trên thân gỗ cây cà phê. Sản phẩm hoàn thiện phải được ghép từ 6 thân gốc cà phê, hoặc có nhiều sản phẩm rời theo chủ đề được chế tác từ 6 thân gốc cà phê trở lên.

Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất ảnh 3

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng giấy khen cho tác giả Phạm Văn Roàn.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức nhận được 48 sản phẩm độc đáo, khắc họa đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tây Nguyên.

Tác phẩm "Sung túc" của nghệ nhân Phạm Văn Roàn (tỉnh Đắk Nông) đoạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về nghệ nhân Vũ Văn Viễn (tỉnh Đắk Nông) với tác phẩm “Cà phê Việt vươn xa” và nghệ nhân Lê Văn Hời (tỉnh Đắk Lắk) với tác phẩm “Lễ hội đua voi”.

Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất ảnh 4

Nghệ nhân Phạm Văn Roàn bên tác phẩm "Sung túc".

Nghệ nhân Phạm Văn Roàn (tỉnh Đắk Nông) chia sẻ tác phẩm "Sung túc" được ghép từ nhiều thân cây cà phê, điêu khắc 5 con chồn, phía trên ngậm 5 hạt cà phê tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn kết. Thông qua tác phẩm, mong muốn phát triển cà phê vươn xa đến 5 châu lục.

“Tham gia hội thi, tôi có cơ hội giao lưu, học hỏi các nghệ nhân khác, quảng bá sản phẩm của mình. Đây là một sân chơi rất bổ ích”, nghệ nhân Phạm Văn Roàn nói.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 3 nghệ nhân đoạt giải ba, 5 nghệ nhân đạt giải khuyến khích và 15 nghệ nhân tham gia hội thi.

Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất ảnh 5

Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng ghi nhận, đánh giá cao chất lượng Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê năm 2023. Hội thi đã lan tỏa được tinh thần sôi nổi, ý tưởng, sáng tạo của các nghệ nhân, tạo hiệu ứng tích cực trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy văn hóa, nghệ thuật của con người Tây Nguyên.

Đồng chí Phó chủ tịch đề nghị các nghệ nhân tiếp tục phát huy tài năng, truyền dạy, bồi dưỡng lớp trẻ để tiếp tục phát triển văn hóa, thủ công mỹ nghệ của Tây nguyên nói chung và Việt Nam nói chung.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.