Lạng Sơn:

Tắc nghẽn đường lên đỉnh Mẫu Sơn

Dòng người xuôi ngược lên Mẫu Sơn tạo cảnh ùn tắc - ảnh: Đ. Ân
Dòng người xuôi ngược lên Mẫu Sơn tạo cảnh ùn tắc - ảnh: Đ. Ân
TPO - Hay tin băng tuyết vẫn còn trên Khu du lịch Mẫu Sơn, hàng ngàn người cùng phương tiện đổ dồn lên núi gây ra tình trạng ách tắc cục bộ nhiều giờ.

Sáng nay (31/12), chị Mai Hảo (cư dân phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) cùng người thân thuê xe ô tô lên khu du lịch Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Giữa đường thì gặp cảnh đường tắc với đoàn xe ô tô, xe mô tô đứng chân tại chỗ dài hàng km.

Chị Hảo cho con nhỏ xuống xe, quàng khăn kín cổ rồi cùng mọi người đi bộ ngược lên núi, mong được chạm tay vào băng tuyết.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: “Lãnh đạo huyện đã đi thị sát thực tế và chỉ đạo các ngành chức năng địa phương lên các phương án để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Hiện nay, Thanh tra giao thông tỉnh Lạng Sơn và lực lượng CSGT Công an huyện Lộc Bình tăng cường quân số, điều tiết, phân luồng để sớm giải quyết vấn đề ách tắc trên đường lên khu du lịch Mẫu Sơn”.

Ông Ân cho biết thêm; người dân, du khách lên chơi băng tuyết rất có ý thức tham gia giao thông. Tuy nhiên, do lượng người khá đông, con đường nhỏ, quanh co và đã xuống cấp nên thi thoảng xảy ra hiện tượng ùn ứ.

Hiện tại, ở Mẫu Sơn nhiệt độ xuống kỷ lục, khoảng âm 1 độ C; rét buốt và băng tuyết mỗi lúc một dầy.

Tắc nghẽn đường lên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 1

Các em nhỏ được trang bị thêm khăn ấm giữa đường lên khu du lịch Mẫu Sơn - ảnh: M. Hảo 

Tắc nghẽn đường lên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 2 Ách tắc kéo dài, nhiều người phải xuống xe đi bộ lên Khu du lịch Mẫu Sơn - ảnh: M. Hảo 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.