Syria tố Israel tấn công đồi chiến lược gần Cao nguyên Golan

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Hãng thông tấn SANA đưa tin một số tên lửa được cho là của Israel đã bắn trúng khu vực đồi núi chiến lược thuộc vùng Tal al-Hara, tỉnh Daraa (Syria).

Vụ tấn công chỉ gây thiệt hại về vật chất, không gây thương vong về người.

Tal al-Hara là khu vực cao nhất của tỉnh Daraa, nhìn ra Cao nguyên Golan, nơi Israel chiếm đóng năm 1967 và sáp nhập năm 1981.

Israel đã tấn công khu vực này trước đó vào ngày 12/6.

Quân đội Israel thường không bình luận về các cuộc không kích chống lại Syria. Tel Aviv thường gọi các cuộc tấn công kiểu này là một phần trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia của Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các lực lượng của Iran tại Syria, bao gồm cả lực lượng dân quân Hezbollah - được hỗ trợ bởi Tehran - đang giúp Damascus chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Syria từng nhiều lần lên án các vụ tấn công của Israel là hành vi vi phạm chủ quyền. Hôm thứ ba, 23/7, Damascus một lần nữa kêu gọi Liên Hợp Quốc chấm dứt các cuộc không kích của Israel và can thiệp để ngăn chặn Tel Aviv tái diễn.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG