Supachok chấn thương, HLV Nishino và U23 Thái Lan bất an

Supachok Sarachat vẫn đang phải điều trị chấn thương.
Supachok Sarachat vẫn đang phải điều trị chấn thương.
TPO - Supachok Sarachat đã không thể cùng U23 Thái Lan tham dự trận giao hữu thua U23 Saudi Arabia 0-1 mới đây. Hiện HLV Akira Nishino rất lo lắng cho viễn cảnh tiền vệ ngôi sao này sẽ không kịp bình phục cho trận ra quân VCK U23 châu Á 2020 gặp U23 Bahrain.

Chiều 3/1 vừa qua, U23 Thái Lan đã có trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020. Cụ thể, họ đấu U23 Saudi Arabia. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng các học trò của HLV Akira Nishino đã thúc thủ với tỷ số 0-1. Trận này, nhà cầm quân người Nhật Bản không thể tung Supachok Sarachat ra sân vì chấn thương. Theo tiết lộ, tiền vệ 21 tuổi này đã gặp phải một vấn đề về đầu gối trong buổi tập chiều ngày 1/1.

“Supachok không may gặp chấn thương trong buổi tập luyện của toàn đội. Rất có thể, chấn thương cũ của cậu ấy đã tái phát. So với thời điểm cách đây 2 ngày, có vẻ thể trạng của cậu ấy đã cải thiện hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần có kết quả kiểm tra cụ thể của Supachok để tiên lượng rằng cầu thủ này có thể tiếp tục cùng U23 Thái Lan được không”, HLV Akira Nishino bày tỏ sự lo lắng.

Supachok Sarachat chính là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020. Tiền vệ 21 tuổi này hiện thuộc biên chế Buriram United và từng có 8 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan, ghi được 2 bàn thắng. Gần đây, anh đã nhận được sự quan tâm từ một vài đội bóng Nhật Bản và có thể chuyển tới thi đấu tại đất nước mặt trời mọc trong thời gian tới.

Từ nay cho tới ngày bước vào trận ra quân với U23 Bahrain (8/1), HLV Akira Nishino và các học trò chỉ còn 5 ngày chuẩn bị. Trong trường hợp xấu nhất, tức Supachok Sarachat không kịp bình phục cho trận đầu tiên, đó sẽ là tổn thất cho U23 Thái Lan. Hiện trong tay HLV Akira Nishino cũng đang có một cầu thủ quan trọng khác gặp vấn đề về chấn thương là Anon Amornlerdsak, nhưng mức độ nhẹ hơn so với Supachok Sarachat.

MỚI - NÓNG