U23 Việt Nam nếm mùi thất bại trước thềm giải châu Á

U23 Việt Nam nếm mùi thất bại trước thềm giải châu Á
TPO - Thầy trò HLV Park Hang Seo để thua Bahrain với tỷ số 1-2 ở trận giao hữu trước khi chính thức bước vào tranh tài ở VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Đây là trận đấu có ý nghĩa tổng duyệt đối với cả hai đội tuyển nên cả Ban huấn luyện (BHL) U23 Việt Nam và U23 Bahrain yêu cầu đấu kín, không có khán giả và báo chí không được phép tác nghiệp.

Trận này, HLV Park Hang Seo tiếp tục áp dụng sơ đồ 3-5-2 từng rất thành công ở SEA Games 30 vào tháng 12/2019. Trung vệ Trần Đình Trọng có tên ngay trong đội hình xuất phát. Đây là bài kiểm tra quan trọng với cá nhân hậu vệ của Hà Nội FC bởi anh mới hoà nhập với toàn đội sau một thời gian dài chữa trị chấn thương. 

Trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu tại giải U23 châu Á mà Liên đoàn bóng đá châu Á mới công bố, thầy Park đã gạch tên Đình Trọng. Dù vậy anh vẫn còn cơ hội góp mặt bởi nhà cầm quân người Hàn vẫn được quyền điều chỉnh danh sách lần cuối trong buổi họp kỹ thuật trước trận ra quân gặp đối thủ UAE vào ngày 10/1.

Trở lại với trận đấu hôm nay, với tính chất rà soát đội hình lần cuối, HLV Park Hang Seo  thay đổi gần như hoàn toàn đội hình trong hiệp 2 để đánh giá phong độ và năng lực các cầu thủ. Chung cuộc, U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Bahrain. Đội bạn dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. U23 Việt Nam gỡ lại một bàn trong hiệp 2 nhờ công của Tấn Sinh.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ ở lại Bangkok tập luyện thêm hai ngày trước khi di chuyển tới Buriram vào ngày 6/1. Thầy trò ông Park Hang Seo có thêm 4 ngày làm quen với điều kiện thời tiết nơi đây trước trận ra quân gặp U23 UAE vào ngày 10/1. Sau đó 3 ngày, đội sẽ chạm trán với Jordan. U23 Việt Nam sẽ quay trở lại Bangkok và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với CHDCND Triều Tiên ngày 16/1.

MỚI - NÓNG