'Sướng’ vì bị coi là đội lót đường ở bảng tử thần

0:00 / 0:00
0:00
'Sướng’ vì bị coi là đội lót đường ở bảng tử thần
TPO - Clinton Mata, hậu vệ của Club Brugge, tỏ ra rất tự tin dù biết đội bóng của anh rơi vào bảng đấu khó nhất vòng bảng Champions League 2021/22.

Rạng sáng nay, lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2021/22 đã chọn ra 8 bảng đấu, trong đó bảng A được chờ đợi nhất với việc PSG đụng độ Man City, ngoài ra là một RB Leipzig cũng luôn sẵn sàng ngáng đường các ông lớn. Đội bị đánh giá lót đường là Club Brugge.

Đại diện nước Bỉ có nguy cơ trở thành “mỏ điểm” bởi các đội bóng họ sẽ gặp đều trên tầm đẳng cấp rất nhiều. Club Brugge giống với trường hợp của Slavia Prague khi họ cùng bảng với Barcelona, Inter và Dortmund ở mùa 2019/20. Khi biết kết quả bốc thăm, ống kính máy quay đã bắt được cảnh đại diện của Slavia Prague chỉ biết cười và thở dài.

'Sướng’ vì bị coi là đội lót đường ở bảng tử thần ảnh 1

Club Brugge từng nằm cùng bảng với PSG ở mùa trước

Nhưng khác với đại diện của Czech, các thành viên của Club Brugge lại xem đây là vinh dự và cơ hội khi được đối đầu với những cầu thủ hay nhất thế giới. Sau lễ bốc thăm, hậu vệ Clinton Mata của đội bóng Bỉ tự tin nói: “Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì. Nằm ở bảng đấu như thế này là ước mơ của mọi cầu thủ. Dù rất khó khăn, nhưng chúng tôi có niềm tin. Đúng là Messi là cầu thủ hay nhất thế giới lúc này, thật tuyệt khi được đọ sức với một cầu thủ như thế”.

Quyết tâm của cầu thủ này có lẽ là có cơ sở, vì đội bóng của anh thi thoảng vẫn làm nên những bất ngờ ở Champions League. 5 năm qua, họ đã cầm hòa Man United, cầm chân Real Madrid, Dortmund hay Atletico cũng từng phải nếm trải sự khó chịu mà đại diện Bỉ mang lại.

MỚI - NÓNG