Hoạt động bằng ngân sách TP, CLB Hải Phòng của bầu Hoàn phải làm những nhiệm vụ gì?

0:00 / 0:00
0:00
Cùng với việc chuyển giao đội bóng sang công ty của ông Văn Trần Hoàn, thành phố Hải Phòng cũng thông qua dự án sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray trị giá 30 tỷ, sau nâng lên 65 tỷ.
Cùng với việc chuyển giao đội bóng sang công ty của ông Văn Trần Hoàn, thành phố Hải Phòng cũng thông qua dự án sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray trị giá 30 tỷ, sau nâng lên 65 tỷ.
TPO - Trụ hạng trên tinh thần ngẩng cao đầu, nhanh chóng thành lập Hội CĐV và làm đào tạo trẻ là 3 nhiệm vụ chính lãnh đạo Tp Hải Phòng đưa ra sau khi đội bóng đá được chuyển giao cho công ty của ông Văn Trần Hoàn.

Ông Văn Trần Hoàn là doanh nhân, đồng thời cũng là CĐV nổi tiếng với biệt danh Hoàn “pháo”. Hồi tháng 4/2021, Tp Hải Phòng đã chuyển giao đội bóng đá Hải Phòng từ Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng cho công ty Sông Hồng của ông Văn Trần Hoàn. Trước đó dưới thời cựu Chủ tịch Trần Mạnh Hùng, CLB bóng đá Hải Phòng có thành tích không tốt, xảy ra nhiều vấn đề về quan lý.

Được biết trong cuộc họp chuyển giao, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam đã nhấn mạnh vào 3 nhiệm vụ đối với CLB Hải Phòng dưới thời ông Văn Trần Hoàn. Một là phải tập trung cho đào tạo trẻ, vì đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong kinh phí 50 tỷ đồng ngân sách Tp Hải Phòng hỗ trợ đội bóng có chi phí dành cho đào tạo trẻ.

Hai là, theo Phó chủ tịch Lê Khắc Nam, đội bóng phải trụ hạng với tinh thần chiến thắng (thời điểm này Hải Phòng đá 10 trận, thua 5, thắng 3 và hoà 2, đứng thứ 14). Ông Lê Khắc Nam cho biết:

“Trụ hạng nhưng phải trên tinh thần chiến thắng, ngẩng cao đầu, năm sau ở vị trí cao hơn như anh Hoàn cam kết là vào tốp 5. Chứ tránh tình trạng như các năm, 14 đội thì đứng 12 hoặc 13 rất đau đầu. Có trận tôi xem, chúng ta hơn hẳn 1 người, đá cả hiệp 2 mà không đá được vào. Chất lượng kém quá. Phải xem lại công tác huấn luyện, tăng cường lực lượng như thế nào để thi đấu cho tốt”.

Hoạt động bằng ngân sách TP, CLB Hải Phòng của bầu Hoàn phải làm những nhiệm vụ gì? ảnh 1

Hải Phòng là đội được hỗ trợ tiền từ ngân sách thành phố lớn nhất trong các địa phương. (ảnh Anh Tú)

Yêu cầu thứ 3, theo ông Lê Khắc Nam, là trong thời gian ngắn nhất ông Văn Trần Hoàn phải lập Hội CĐV.

“Từ trước đến nay Hải Phòng chưa có hội CĐV, dẫn tới câu chuyện rất mang tiếng với nhân dân thành phố và ngoài thành phố. Mỗi lần đi đá, lại đốt pháo sáng, đánh nhau, không được trong sáng và vi phạm pháp luật. Hình ảnh thành phố chúng ta đang phát triển như thế này mà đi đâu lại đánh nhau đấy”-Phó chủ tịch Lê Khắc Nam cho biết.

Với lý do khó khăn kinh tế và ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch Văn Trần Hoàn vừa qua đã kêu gọi dừng V-League. Cầu thủ Hải Phòng cho biết bị cắt giảm 70% lương, áp dụng từ tháng 8/2021. Theo Phó chủ tich Lê Khắc Nam, với 50 tỷ đồng hỗ trợ đội bóng, Hải Phòng là địa phương dùng tiền ngân sách chi cho bóng đá lớn nhất trong các tỉnh, TP thuộc trung ương.

Cùng với việc chuyển giao đội bóng, Hải Phòng cũng thông qua dự án sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray. Con số ban đầu được thông báo là 30 tỷ đồng nhưng sau đó nâng lên 65 tỷ đồng. Số tiền này lớn hơn cả chi phía sửa chữa lớn sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40 tỷ đồng), có thể do Lạch Tray nhiều hạng mục sửa chữa hơn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.