Sức hút của tranh xé dán

Sức hút của tranh xé dán
TP - Xé dán tranh là phong trào do Tỉnh đoàn Bắc Ninh lần đầu tiên tổ chức đã thành công bất ngờ. Tỉnh đoàn cũng đang hướng tới việc hoàn thành bức tranh xé dán lớn nhất nước với chủ đề “1.000 năm hào khí Thăng Long-Hà Nội” để đăng ký vào sách Kỷ lục Guinness VN.
Sức hút của tranh xé dán ảnh 1
Những bức tranh xé dán. Ảnh: N.T

Có một câu chuyện khá thú vị về Phạm Ngọc Tân, học sinh lớp 12A12, Trường PTTH Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh) như sau: Tân vốn là một học sinh ít nói, nghịch và bướng trong lớp, từng làm đau đầu nhiều giáo viên. Tuy nhiên, điều bất ngờ khi Tỉnh đoàn Bắc Ninh phát động xé dán tranh thì Tân lại là người hưởng ứng nhiệt tình: Một mình em nhận thực hiện một bức tranh. Sau hai tuần miệt mài, thậm chí phải thức đêm, em đã hoàn thành tác phẩm của mình.

“Đó là bức tranh tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi” - Thầy Nguyễn Thế Sơn, Bí thư đoàn trường nhận xét. Bức tranh được Tân lấy ý tưởng từ một bức ảnh về Bác Hồ bên các em học sinh. Chỉ bằng những tờ báo, giấy cũ, Tân đã hoàn thành một bức tranh với những hình khối sắc nét, biểu cảm. Tân đặt tên cho bức tranh ấy là “Niềm tin”.

Sau tổng kết cuộc thi xé dán tranh trong toàn trường, “Niềm tin” của Tân đã đoạt giải đặc biệt. Và, dường như có sự thay đổi lớn trong con người của Tân: “Em trở nên chín chắn và trách nhiệm hơn trong mọi công việc của lớp, trường. Và với khả năng và sự đam mê hội họa của em, chúng tôi tin rằng Tân sẽ đạt được ước mơ của mình là thi đỗ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam” - Thầy Sơn cho biết.

Thầy Nguyễn Quang Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Đáp Cầu cũng không giấu được sự hài lòng về hiệu quả bất ngờ của phong trào xé dán tranh trong trường: “Chúng tôi đã triển khai phong trào này tới toàn trường và đã thu được hơn 300 bức tranh xé dán của các em học sinh, trong đó có nhiều bức tranh rất đẹp. Nhưng điều quan trọng hơn là phong trào đã giúp cho các em học sinh nhận thức được về mỹ thuật, hướng đến Chân-Thiện-Mỹ, đồng thời còn giáo dục được về lịch sử, tinh thần yêu nước, sự tiết kiệm”.

Phong trào xé dán tranh với chủ đề “Nhớ ơn Bác Hồ” và “1.000 năm hào khí Thăng Long - Hà Nội” được Tỉnh đoàn Bắc Ninh phát động từ đầu năm 2010.

Với mục tiêu ban đầu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử văn hoá, phát huy các giá trị tốt đẹp Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng đồng thời qua đó giáo dục tính tiết kiệm, cần cù, sáng tạo...

Sau gần ba tháng triển khai, những kết quả đạt được khiến những người tổ chức bất ngờ. Bất ngờ bởi sự đa dạng, phong phú của đề tài, bởi tính nghệ thuật phong phú của đa số các bức tranh xé dán và bởi chất liệu làm tranh cũng rất trẻ trung. Không chỉ là những tờ báo, trang sách cũ, bìa tạp chí, tờ rơi quảng cáo mà bất kể cái gì có thể đưa được vào tranh, thậm chí cả lá cây khô, vỏ cây, vỏ trứng cũng trở thành chất liệu cho tranh.

Khoảng gần 2 nghìn bức tranh xé dán được hoàn thành trong đợt này đều là những bức tranh có giá trị, trước hết vì đã khơi dậy trong các em tính tiết kiệm, tự giác, khả năng làm việc tập thể, sáng tạo cá nhân và sự trân trọng những giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc.

Tiến tới kỷ lục Guinness

Để tiếp tục nhân rộng hiệu quả của phong trào xé dán tranh trong đoàn viên, thanh niên, anh Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết:

“Tỉnh đoàn Bắc Ninh sẽ duy trì hoạt động này nhưng có sự thay đổi chủ đề cho phù hợp với từng năm và khuyến khích được sự sáng tạo của các em. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tới, chúng tôi đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để lập Kỷ lục Guinness Việt Nam về bức tranh xé dán lớn nhất Việt Nam do các đoàn viên thanh niên, các em học sinh và một số tình nguyện viên mỹ thuật thực hiện”.

Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng đã giao cho Thị đoàn Từ Sơn huy động nhân lực cho việc thực hiện bức tranh rất có ý nghĩa này. Dự kiến, sẽ có hàng nghìn đoàn viên tham gia. Những công việc như chuẩn bị nguyên vật liệu, liên hệ với đơn vị tổ chức, phác thảo nội dung bức tranh… cũng đang được gấp rút hoàn thiện để có thể hoàn thành bức tranh trong tháng 5 tới.

Kích thước của bức tranh cũng đã được thống nhất: chiều rộng 1,2m, dài 120m tương ứng với 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành, bức tranh sẽ được trưng bày ở khu vực đền Đô và là món quà nghĩa tình của đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.