Sửa chữa vỉa hè Hà Nội phải theo thiết kế mẫu

Sửa chữa vỉa hè Hà Nội phải theo thiết kế mẫu
TP - Ngày 3/7, UBND TP Hà Nội triệu tập các sở ngành liên quan để tìm giải pháp khắc phục những tồn tại trong quản lý, thi công hè đường sau những sai sót trên tuyến vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu).

Ý kiến đại diện các quận nội thành cho rằng, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng hay Đống Đa... mỗi nơi làm một kiểu vỉa hè là không nên. Đại diện quận Hai Bà Trưng nói: “Khi thi công vỉa hè, cần chú ý đảm bảo đồng bộ, không thể để tình trạng vỉa hè tuyến phố giáp ranh 2 quận mỗi bên một kiểu, một màu sắc khác nhau”. 


Một số ý kiến khác đề xuất khi chỉnh trang vỉa hè, nên làm cống hộp, không nên để nước chảy tràn trên lề đường, rất mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói: “Cần chú ý thiết kế các hố thoát nước theo dạng hàm ếch để không gây ô nhiễm môi trường”. Đại diện quận Ba Đình lưu ý việc cần thực hiện nghiêm kỷ cương trong quản lý, sử dụng vỉa hè để tránh hư hỏng. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, việc sửa chữa vỉa hè trên toàn thành phố sẽ phải thực hiện theo thiết kế mẫu hè phố đô thị, dự kiến được thành phố ban hành vào giữa tháng 7. “Không phải sau khi thành phố ban hành thiết kế mẫu hè phố đô thị, chúng ta bới tung lên để làm lại tất cả hè phố. Song những chỗ hư hỏng, xuống cấp, bất cập thì cần phải tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).