Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam

TPO - Sự chậm trễ trong công tác tổ chức của Miss Charm 2024 và Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 đang khiến khán giả thắc mắc.

Mùa giải sắc đẹp 2024 đã bắt đầu khởi động. Năm nay, Việt Nam tiếp tục là quốc gia đăng cai của nhiều cuộc thi hoa hậu lớn, thu hút hút sự chú ý của các khán giả yêu sắc đẹp.

Tuy nhiên sự im ắng của nhiều cuộc thi nhan sắc dự kiến tổ chức tại Việt Nam đang khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Miss Charm im hơi lặng tiếng

Tổ chức lần đầu tại Việt Nam vào năm 2023, Miss Charm – Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế lần thứ nhất có sự tham gia của 38 người đẹp. Người chiến thắng là đại diện Brazil - Luma Russo. Đại diện Việt Nam là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền lọt vào top 20 chung cuộc.

Sau lần đầu tổ chức, Miss Charm nhận được sự quan tâm của khán giả sắc đẹp quốc tế. Nhiều quốc gia cũng mua bản quyền Miss Charm và tổ chức cuộc thi cấp quốc gia để tìm kiếm đại diện.

Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam ảnh 1Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam ảnh 2Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam ảnh 3
Miss Charm vẫn im hơi lặng tiếng về kế hoạch tổ chức cuộc thi năm 2024.

Đương kim Miss Charm 2023 Luma Russo đã có nhiều chuyến công du sau đăng quang. Gần đây nhất, cô tham dự chung kết Puteri Indonesia 2024, nhằm tìm kiếm đại diện của quốc gia này tại Miss Charm 2024.

Bên cạnh Indonesia, nhiều quốc gia cũng đã tìm được đại diện để tham dự Miss Charm 2024. Hiện tại, đã có khoảng 23 quốc gia xác nhận đại diện tham dự cuộc thi năm nay.

Trong khi đó, phía đại diện chủ nhà Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Cho đến nay, khán giả vẫn chưa biết ai sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2024. Bên cạnh đó, việc ban tổ chức chưa hề nhắc tới lịch trình chính thức của cuộc thi năm nay cũng khiến nhiều khán giả lo lắng.

Đơn vị tổ chức Miss Charm cũng chính là đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2024. Hồi tháng 1, đơn vị này tổ chức họp báo công bố về nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, trong khi đó các chi tiết về công tác tổ chức của Miss Charm 2024 thì vẫn chưa được công bố.

Theo kế hoạch ban đầu, Miss Charm 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 4. Tuy nhiên, với sự im ắng như hiện tại, khán giả bày tỏ lo ngại cuộc thi sẽ khó diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 có tổ chức?

Gần đây, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia đã công bố lịch trình chính thức của cuộc thi năm nay. Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 sẽ diễn ra ở Ba Lan vào ngày 6/7. Như vậy, chỉ còn khoảng 4 tháng để các quốc gia tìm kiếm đại diện của mình.

Sau những thành tích ấn tượng của Minh Tú, Kim Duyên, Đặng Thanh Ngân, khán giả Việt Nam đang mong chờ cái tên tiếp theo sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2024.

Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam ảnh 4Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam ảnh 5Sự chậm trễ của hai cuộc thi hoa hậu tổ chức ở Việt Nam ảnh 6
Sau khi công bố nắm bản quyền, Trương Ngọc Ánh chưa có động thái về việc tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024.

Tuy nhiên đến hiện tại, đơn vị nắm quyền tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 vẫn im lìm, chưa hề có động thái nào.

Ngày ngày 31/10/2023, tại buổi lễ ký kết với Chủ tịch Mister & Miss Supranational - Garhard Parzutka - diễn ra tại TPHCM, diễn viên Trương Ngọc Ánh tuyên bố nắm bản quyền, cử đại diện Việt Nam tham gia Mister Supranational và Miss Supranational (Nam vương Siêu quốc gia và Hoa hậu Siêu quốc gia).

"Việc hợp tác chiến lược khẳng định hướng đi của chúng tôi là góp sức đưa nhan sắc Việt sánh ngang quốc tế. Tôi mong muốn hai tiếng Việt Nam hô vang vị trí cao tại Nam vương và Hoa hậu Siêu quốc gia", Trương Ngọc Ánh nói.

Khi đó, nhiều người hy vọng cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 được tổ chức để tìm kiếm một đại diện “danh chính ngôn thuận” đến với đấu trường Miss Supranational. Tuy nhiên đến hiện tại, đơn vị nắm bản quyền vẫn chưa công bố kế hoạch nào về việc sẽ tổ chức cuộc thi cấp quốc gia.

Nhiều khán giả cho rằng nếu Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 không được tổ chức, Việt Nam sẽ tiếp tục lựa chọn các đại diện có sẵn để gửi đến đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia 2024.

Trước đó vào năm 2022, cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra từ tháng 10/2022-1/2023. Đơn vị tổ chức là Unimedia đã tiến hành ghi hình một số tập theo dạng chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên đến tháng 11/2022, ban tổ chức bất ngờ thông báo tạm hoãn lịch phát sóng vì gặp sự cố liên quan đến file ghi hình.

Ban tổ chức cũng cho biết do bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, gây khó khăn cho công tác tổ chức nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố, ban tổ chức quyết định thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022.

Theo đó, tập 1 sẽ không lên sóng vào thời điểm 12/11/2022 và vòng chung kết cuộc thi cũng sẽ được thay đổi. Tuy nhiên, cuộc thi sau đó đã bị hủy mà không rõ lý do.

Tin liên quan