Sơn La thông tin việc hàng tấn cá bị chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/11, UBND huyện Mai Sơn (Sơn La) có văn bản báo cáo kết quả xác minh về tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động sơ chế cà phê quả tươi khiến lượng lớn cá của người dân trên địa bàn bị chết.

Theo báo cáo số 1335/BC-UBND của UBND huyện Mai Sơn ngày 29/11, đoàn liên ngành của huyện tiến hành phối hợp chính quyền địa phương, Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La xác minh sự việc hiện tượng cá chết xảy ra tại ao của gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh (bản Mứn Đoàn Kết, xã Mường Bon) xuất hiện từ ngày 24/11.

Đoàn công tác lấy 2 mẫu nước mặt tại suối và ao cá của ông Nguyễn Bá Mạnh; 1 mẫu nước dưới đất của hộ ông Lò Văn Cới (bản Mứn Đoàn Kết, cách ao cá khoảng 200m).

Sơn La thông tin việc hàng tấn cá bị chết ảnh 1

Lượng cá chết nhiều do nguồn nước có màu và mùi lạ

Qua đó, huyện Mai Sơn nhận định, việc cá chết tại xã Mường Bon do ô nhiễm nguồn nước. Thực trạng này bắt nguồn từ hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quả tươi của các hộ gia đình, cá nhân. Đây là vấn đề không mới và thường xuyên tái diễn khi vào vụ.

Sơn La thông tin việc hàng tấn cá bị chết ảnh 2
Nước suối bị ô nhiễm do chất thải từ hoạt động sơ chế cà phê

Huyện Mai Sơn cho biết, chính quyền một số xã, thị trấn chưa tập trung quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; các đối tượng làm ô nhiễm môi trường gây khó khăn cho chính quyền và dùng nhiều thủ đoạn nhằm thực hiện hành vi vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm do hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê, UBND huyện Mai Sơn giao đoàn liên ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sơ chế, chế biến nông sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn UBND xã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có) đảm bảo theo quy định hiện hành.

Sơn La thông tin việc hàng tấn cá bị chết ảnh 3

Người dân xót xa chôn bỏ cá chết.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh (trú bản Mứn Đoàn Kết, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn), ao nuôi cá có diện tích hơn 2.000m2 của gia đình ông bất ngờ xuất hiện tình trạng cá chết từ khoảng 6 ngày trở lại đây. Số lượng ngày càng tăng nhiều khiến thiệt hại lớn về tài sản.

Theo chủ ao, lượng cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá chép có trọng lượng khoảng từ 1 – 1,3kg. Tính đến chiều ngày 28/11, gia đình ông có khoảng 6 tấn cá bị chết. Với giá bán hiện tại khoảng 40.000 đồng/kg cá, ước tính thiệt hại lên đến khoảng 240 triệu đồng. Tất cả đều được gia đình đào hố chôn để làm phân hữu cơ.

MỚI - NÓNG