Sớm giải quyết nước sinh hoạt cho dân

Sớm giải quyết nước sinh hoạt cho dân
TP - Ngày 13-12, tin từ UBND huyện Phong Điền cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế vừa tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình sức khỏe, nước sạch và căn bệnh ung thư tại xã vùng núi Phong Sơn, sau khi Tiền Phong đăng bài “Xã nghèo ám ảnh ung thư” (ngày 5-11).

> Xã nghèo ám ảnh ung thư

Trước đó, Tiền Phong cũng nhận văn bản phản hồi của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phong Điền về nội dung bài báo.

Theo đó, qua hai đợt khảo sát tình hình bệnh ung thư trong 10 năm (từ 2003-2012), tại Phong Sơn ghi nhận có 66 trường hợp tử vong (chủ yếu là ung thư gan, phổi, dạ dày).

Trước đó, làm việc với phóng viên Tiền Phong, cán bộ xã Phong Sơn khẳng định, số người chết do ung thư qua nhiều năm trên địa bàn là hơn 100 người.

Theo ông Nguyễn Đại Vui, sắp tới UBND huyện sẽ nghiên cứu, lập dự án cấp nước sạch cho dân; đồng thời, thông qua tỉnh kiến nghị Bộ Tư lệnh Hóa học kiểm tra dư lượng dioxin tại Phong Sơn, bởi đây là địa bàn từng hứng chịu rất nhiều bom đạn của quân đội Mỹ thời chiến tranh.

“Chúng tôi cũng tính đến phương án di dời dân, nếu cơ quan chuyên môn xác định đó là địa bàn có dư lượng dioxin cao gây nguy hại cho sức khỏe con người”, ông Vui khẳng định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG