Solskjaer: Tôi rời MU trong thế ngẩng cao đầu

0:00 / 0:00
0:00
Solskjaer: Tôi rời MU trong thế ngẩng cao đầu
TPO - Ole Solskjaer đã lên tiếng sau khi bị Manchester United chấm dứt hợp đồng. Trong đó, ông gửi lời cảm ơn tất cả các thành viên MU, những người đã đồng hành cùng ông trên hành trình chông gai vừa qua. Tuy nhiên, ông cũng không quên nhấn mạnh đến vị thế của mình trong ngày rời đi.

Với chuỗi trận đấu quá kém cỏi vừa qua, việc Solskjaer phải ra đi là không thể khác. Nó như một sự giải thoát cho cả ông lẫn MU, nhất là khi Solskjaer được bỏ túi một khoản tiền kha khá phí đền bù. Vậy nên, vị HLV người Na Uy cũng cảm thấy "thanh thản".

Ông đã kịp gửi lại những lời tri ân đội bóng trước khi tạm biệt. Trên trang chủ MU, Solskjaer nhấn mạnh: "Bạn biết câu lạc bộ này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và những gì tôi muốn đạt được ở đây.

Tôi sẽ rời đi trong thế ngẩng cao đầu, vì tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đã cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ này. United có ý nghĩa đối với tôi lớn đến nhường nào, nhưng tiếc là tôi không thể đạt được kết quả như mong muốn. Giờ đây, đến lúc tôi phải bước sang một bên".

Solskjaer: Tôi rời MU trong thế ngẩng cao đầu ảnh 1

Solskjaer trong buổi phỏng vấn tạm biệt M.U ( ảnh chụp màn hình)

Cuối cùng, Solskjaer khẳng định ông 'rất tự hào' khi được dẫn dắt MU, đồng thời gửi lời cảm ơn tất cả thành viên đội bóng: "Tất nhiên, được dẫn dắt CLB yêu thích là một trong những điều bạn mơ ước trong đời. Khi bạn là một cầu thủ, rồi huấn luyện đội dự bị, công việc tiếp theo sau đó, ước mơ duy nhất và điều duy nhất bạn chưa thể vươn tới là quản lý CLB. Nhưng rồi tôi cũng có nó.

Nó như là một quả bóng, nó hoàn toàn thú vị từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, vì vậy tôi phải cảm ơn tất cả các cầu thủ. Trên hết, tôi muốn cảm ơn hội đồng quản trị và các ông chủ đã cho tôi cơ hội. Vì một công việc như thế không phải ai cũng được mời.

Tôi rất vinh dự và cảm thấy như một đặc ân khi được tin tưởng. Tôi cũng biết ơn tất cả các cầu thủ, nhân viên đội bóng, ban huấn luyện. Với những người hâm mộ, họ cũng rất tuyệt vời. Từ ngày đầu tiên tại Cardiff cho đến ngày cuối cùng bây giờ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau”.

MỚI - NÓNG