Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị

TPO - Trường Sĩ quan Chính trị vừa tổ chức cho hơn 1.500 cán bộ, học viên hành quân về các địa phương thuộc 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hoà Bình thực hiện công tác dân vận, kết hợp Hè tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

3 cùng với dân

Trung tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp Hè tình nguyện của tuổi trẻ nhà trường diễn ra từ 27/6 đến 2/7 với nhiều nhiệm vụ, hoạt động thiết thực.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các tổ chức Đoàn của nhà trường đã có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả thiết thực, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp với nhân dân địa phương, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết quân - dân cá nước; tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ độicủa dân”, xây dựng cơ sở chính trị, thực sự là bài học thực tiễn sinh động để học viên học tập, trải nghiệm, tích luỹ kỹ năng, kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ.

Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 1
Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 2 Cán bộ, ĐVTN nhà trường thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí cho người già neo đơn ở các địa phương.

Điển hình là tại xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), nhà trường đã tổ chức đoàn y bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng viên đến tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng hộ nghèo, người già neo đơn… với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. 

Tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thực hiện phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân), hơn 120 cán bộ, học viên thuộc Tiểu đoàn 7, Hệ 3 đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận thiết thực tại 2 xã Bồng Lai và Mộ Đạo. Cán bộ, ĐVTN đã giúp nhân dân địa phương khơi thông, nạo vét, mở rộng hơn 16km kênh mương nội đồng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; vệ sinh, tu bổ hơn 9km đường làng ngõ xóm; dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ và tôn tạo lại cảnh quan, môi trường Nghĩa trang liệt sĩ; cắt tóc miễn phí cho 140 lượt người; tham gia trên 120 ngày công lao động tôn tạo các công trình sinh hoạt cộng đồng, phúc lợi xã hội; tặng 15 xuất quà cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 6 triệu đồng; tặng 700 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao với các đoàn thể, nhân dân địa phương.

Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 3 Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tại hai xã Tự Nạn và Thượng Lan thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, gần 500 cán bộ, học viên Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 4 chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức nói chuyện thời sự chuyên đề; thựchiện hơn 150 công lao động tu sửa sân trường, làm vệ sinh môi trường cho Trường Tiểu học, Trường Mầm non Thượng Lan; hơn 500 ngày công nạo vét, khơi thông 12km kênh mương nội đồng; cắt tóc miễn phí cho hơn 310 lượt người; thăm, tặng 16 xuất quà cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách…

Tri ân các thương binh, liệt sĩ

Được giao nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp Hè tình nguyện trên địa bàn 2 xã Yên Quang của huyện Kỳ Sơn và xã Hoà Sơn thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, hơn 380 cán bộ, học viên thuộc Tiểu đoàn 3 và Hệ 2 đã nhanh chóng hoà nhập, bắt nhịp với cuộc sống của địa phương, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, để lạinhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.

Những sĩ quan chính trị tương lai đã giúp nhân dân địa phương lao động gần 400 ngày công tu sửa 7km đường cấp phối liên xã; lao động hơn 250 ngày công tu bổ kè chắn sạt lở đất; tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sửa sang khuôn viên các công trình phúc lợi xã hội, khu sinh hoạt cộng đồng; tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức các điểm cắt tóc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân ở các độ tuổi.

Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 4 Cắt tóc miễn phí cho các em học sinh,

Tại 2 xã trên, đại diện cán bộ, học viên của các đơn vị và chính quyền, đoàn thể, nhân dân đã đến dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ của địa phương; thăm hỏi, tặng 30 xuất quà cho các gia đình chính sách và 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt với số tiền trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, tuổi trẻ các đơn vị còn phối hợp với tổ chức Đoàn của địa phương tổ chức một số mô hình sinh hoạt “Học kỳ trong Quân đội” cho các em thiếu niên, nhi đồng; giao lưu thể thao, văn hoá…

Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 5
Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 6 Tuổi trẻ nhà trường giúp nhân dân địa phương khơi thông cống rãnh, cấy lúa.
Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 7 Tặng quà tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành.
Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 8
Sôi nổi Hè tình nguyện của học viên Sĩ quan Chính trị ảnh 9 Phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương vệ sinh môi trường, tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ.

Trong dịp này, 270 cán bộ, học viên Tiểu đoàn 6 đã hành quân về xã Ninh Xá (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Là đơn vị quản lý học viên năm thứ nhất, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ dân vận kết hợp Hè tình nguyện nhưng đơn vị đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, nói chuyện lịch sử, truyền thống và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành; tổchức hơn 300 công lao động tu sửa, tôn tạo các công trình phúc lợi xã hội, khu sinh hoạt cộng đồng; nạo vét, khơi thông 9km kênh mương nội đồng; cắt tóc miễn phí cho hơn 170 lượt người; giúp dân trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng với nhiều hoạt động sáng tạo, hấp dẫn như học dân vũ, hát các bài hát sinh hoạt tập thể, dạy võ, các trò chơi tập thể...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.