Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014

Quán quân Ý Thảo ”phiêu” trong ca khúc Trả nợ tình xa
Quán quân Ý Thảo ”phiêu” trong ca khúc Trả nợ tình xa
TPO - Nguyễn Hồ Ý Thảo, sinh viên Đại học La Trobe, vừa đoạt Giải nhất Cuộc thi tiếng hát du học sinh Việt Nam do Hội du học sinh Việt Nam tại Melbourne (MOVSA) tổ chức đêm 18-4 tại khán phòng Deakin Edge ở quảng trường trung tâm thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc.

Với tiết mục dự thi Trả nợ tình xa (sáng tác Tuấn Khanh) đầy sáng tạo và tinh tế, Ý Thảo đã xuất sắc vượt qua 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết MOVSA GALA 2014 và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng trăm du học sinh Việt Nam tới dự khán. 

Giải nhì thuộc về Nguyễn Thanh Nam (sinh viên Đại học Monash) với ca khúc The prayer; giải ba thuộc về Lê Châu Khánh Vy (sinh viên Đại học RMIT) với liên khúc Khi tôi 20,Em là giấc mơ. 

Giải do khán giả bình chọn được trao cho đôi song ca Phạm Gia Phúc-Chu Đức Anh (sinh viên Đại học Melbourne) với ca khúc Hello, Goodbye. MOVSA GALA 2014 vinh dự được đón khách mời đặc biệt, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị cùng phu nhân. 

MOVSA GALA là sự kiện văn hóa thường niên do MOVSA tổ chức, nhằm tìm kiếm các tài năng âm nhạc trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Australia. 

Năm nay, bên cạnh phần dự thi của các thí sinh còn có các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa truyền thống nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc. 

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu đêm MOVSA GALA 2014: 

Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 1
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 2
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 3
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 4
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 5
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 6
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 7
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 8
Sôi động tiếng hát MOVSA Gala 2014 ảnh 9
 Trịnh Dương
(từ Melbourne, Australia)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.