Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ

TPO - Sáng 13/1, gần 1.000 sinh viên Đại học Hùng Vương, Phú Thọ hào hứng tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ, dự kiến thu về khoảng 500 đơn vị máu.
Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 1 Chủ nhật Đỏ là sự kiện thường niên do Báo Tiền phong phối hợp UBATGTQG, tỉnh Đoàn Phú Thọ, Hội Chữ Thập đỏ, trường Đại học Hùng Vương tổ chức nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp cận Tết Nguyên đán.
Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 2

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Chủ nhật Đỏ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 3

Có mặt tại chương trình Chủ nhật Đỏ năm nay có đồng chí Hồ Đại Dũng- Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, TS.Trịnh Thế Truyền- Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương, nhà báo Phạm Tuấn Anh- Uỷ viên BCH  TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở báo Tiền Phong và nhiều lãnh đạo địa phương cùng gần 1.000 sinh viên Đại học Hùng Vương.

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 4

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phạm Tuấn Anh- Uỷ viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Báo Tiền phong chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức thường niên với quy mô ngày càng mở rộng nhằm chung tay chia sẻ những giọt máu đến với những bệnh nhân cần máu. Nếu như năm 2009 xuất phát từ một điểm hiến mau thì đến năm 2018, chương trình được triển khai trên 31 tỉnh thành với lượng máu thu về gần 48.000 đơn vị máu. Năm nay, Chủ nhật Đỏ 2019 tổng lượng máu dự kiến thu về khoảng 45-50.000 đơn vị máu. Hi vọng qua chương trình sẽ lan toả tới các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên và nhiều tầng lớp trong xã hội ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu và để Chủ nhật Đỏ thực sự trở thành ngày hội hiến máu”.   

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 5

Những sinh viên đầu tiên đăng kí hiến máu.

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 6

Năm nay trường đại học Hùng Vương dự kiến thu về hơn 500 đơn vị máu. 

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 7

Rất đông sinh viên tới đăng kí hiến máu.

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 8
 
Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 9

Đại diện báo Tiền phong, lãnh đạo tỉnh Đoàn Phú Thọ, lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương thăm hỏi, động viên các sinh viên tham gia hiến máu.

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 10
 
Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 11

Sinh viên Trương Thị Thảo (Khoa Khoa học và Văn hóa du lịch, đại học Hùng Vương) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần thứ 8 em hiến máu. Mỗi năm em đăng kí hiến máu hai lần tại trường và tại địa phương. Em thấy đây là hoạt động có tính nhân văn bởi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân nguy cơ thiếu máu. Hiến máu cũng thể hiện trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng”.

Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 12 Thầy Nguyễn Tài Luyện- phó Phòng công tác chính trị trường Đại học Hùng Vương ấn tượng với 9 lần hiến máu. Thầy Luyện cho biết, hiến máu từ năm 2009 khi bắt đầu tham gia công tác vận động hiến máu. “Mình muốn vận động và hiểu về hiến máu thì cần hành động thực tiễn nên đã quyết định đăng kí hiến máu. Từ đó đến nay, mỗi năm tôi hiến máu từ 1-2 lần. Tôi thấy hiến máu có ý nghĩa rất lớn và coi như đây là cách tiết kiệm máu vì rất có thể đến lúc mình hoặc người thân của mình sẽ cần tới”. 
Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 13
 
Sôi động Chủ nhật Đỏ trên đất Tổ ảnh 14

Đồng chí Nguyễn Thu Quỳnh- Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn Phú Thọ nhấn mạnh: “Chủ nhật đỏ hoạt động vô cùng ý nghĩa do báo Tiền phong phát động và tổ chức thường niên nhiều năm nay. Từ năm 2014, tỉnh Đoàn Phú Thọ, đại học Hùng Vương phối hợp chặt chẽ với báo Tiền phong và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện này. Mỗi năm, chương trình thu về khoảng hơn 500 đơn vị máu”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.