Sới bạc 'tiền tỷ' dưới hầm ngầm kiên cố

Cảnh sát vây ráp, bắt 52 đối tượng trong sới bạc ở Vĩnh Phúc
Cảnh sát vây ráp, bắt 52 đối tượng trong sới bạc ở Vĩnh Phúc
TP - Ngày 22/11, đại úy Nguyễn Đức Việt - Đội trưởng Hình sự, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ 52 đối tượng để khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” quy mô lớn vừa triệt phá.

Trước đó, qua trinh sát, cơ quan công an xác định ông Lưu, trú tại xã Đại Đồng là người cầm đầu tổ chức đánh bạc tại hầm ngầm trong khuôn viên nhà mình. Dù ngôi nhà ở giữa khu dân cư đông đúc, nhưng mỗi ngày người này vẫn tổ chức đánh bạc cho hàng chục đối tượng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Theo đó, đối tượng này dựng đinh kim loại, lắp camera giám sát quanh nhà, thiết kế hầm ngầm kiên cố như lô cốt và chỉ có một lối vào duy nhất.

Để được vào hầm ngầm, mỗi con bạc sẽ phải mất 700.000 đồng cho 2 giờ đồng hồ chơi. Ổ nhóm này chia thành hai ca diễn ra vào chiều và nửa đêm phục vụ con bạc đến từ khắp các tỉnh thành lân cận, bình quân mỗi ngày chủ sới thu lợi hàng trăm triệu đồng.

“Đối tượng cầm đầu còn lắp hệ thống máy soi chiếu an ninh, ngăn người chơi bạc mang theo điện thoại, thiết bị có sóng, đồ điện tử… Mọi đồ đạc, tài sản khác của con bạc sẽ được bảo quản trong tủ riêng”, đại úy Việt nói.

Theo cảnh sát, vì quy mô và sức hút của sới bạc lớn nên đối tượng tên Nam chuyên cho vay nặng lãi ở huyện Tam Đảo vượt hàng chục cây số, mang theo hàng trăm triệu đồng để sẵn sàng cung cấp cho các con bạc vay nợ. Sau quá trình trinh sát, rạng sáng 21/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động 200 cảnh sát cùng Công an huyện Vĩnh Tường vây ráp, bắt quả tang 52 đối tượng tham gia đánh bạc, trong đó có 15 phụ nữ, thu giữ 700 triệu đồng.

MỚI - NÓNG