Sốc với cảnh HLV Phố Hiến lao ra bóp cổ cầu thủ An Giang

Cận cảnh HLV Phố Hiến bóp cổ cầu thủ An Giang.
Cận cảnh HLV Phố Hiến bóp cổ cầu thủ An Giang.
TPO - Trong trận đấu ở giải hạng nhất quốc gia (V-League 2), HLV CLB Phố Hiến - Hứa Hiền Vinh đã có hành động gây sốc với cầu thủ An Giang.

Tình huống gây sốc này xảy ra ở trận đấu thuộc vòng 6 giải hạng nhất giữa CLB Phố Hiến và An Giang ở sân PVF chiều 7/7. Với lợi thế sân nhà, Phố Hiến đã ghi 2 bàn dẫn trước đối thủ, nhưng họ để cho An Giang gỡ lại 1 bàn ở phút 78. Tỉ số sát sao khiến những phút cuối trận diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt.

Ở phút bù giờ đầu tiên, hậu vệ Võ Văn Huy của An Giang đã có hành động không đẹp khi sút bóng mạnh vào khu vực kỹ thuật của Phố Hiến. Không rõ bóng có trúng vào thành viên nào của Phố Hiến hay không, nhưng HLV Hứa Hiền Vinh đứng gần đó lập tức nổi nóng và lao lại bóp cổ Võ Văn Huy từ phía sau.

Ngoài HLV Hứa Hiền Vinh, mà một cầu thủ khác của Phố Hiến là Trịnh Quang Vinh cũng lao bóp cằm Văn Huy và có những lời lẽ rất khó nghe. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu và các cầu thủ khác rất vất vả để can ngăn đôi bên xảy ra xô xát.

Sau khi giúp đôi bên “hạ hỏa”, tổ trọng tài đã hội ý với nhau khá lâu. Cuối cùng, trọng tài chính quyết định rút thẻ vàng thứ 2 với Văn Huy và đuổi cầu thủ này khỏi sân. Trong khi đó, HLV Hiền Vinh của Phố Hiến chỉ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

HLV An Giang, Trịnh Văn Hậu phản ứng rất gay gắt với quyết định của các trọng tài. Ông cho rằng HLV Hiền Vinh cùng 2 cầu thủ khác của Phố Hiến xứng đáng bị đuổi vì có hành động bạo lực với Văn Huy.

Sau pha lộn xộn này, An Giang thiếu người và không thể gỡ hòa do thời gian còn lại quá ít. Với chiến thắng 2-1, Phố Hiến vươn lên hạng 3 ở giải hạng nhất với 12 điểm, kém đội đầu bảng Khánh Hòa 4 điểm. Tuy nhiên, khả năng HLV Hiền Vinh cùng cầu thủ Quang Vinh của Phố Hiến sẽ bị VFF phạt nguội vì hành vi thiếu kiềm chế trên sân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.