'Sốc' với cách làm đẹp kỳ quái trên thế giới

'Sốc' với cách làm đẹp kỳ quái trên thế giới
Người Anh có một thứ mỹ phẩm dưỡng tóc khá kinh dị, đó là... tinh dịch bò; còn người Chile dưỡng da mặt bằng nước bọt của sên, người Nhật massage mặt bằng phân chim...

Anh: Dưỡng tóc bằng tinh dịch bò

Saloon tóc Hari ở London, Anh, cung cấp dịch vụ dưỡng tóc đặc biệt với thành phần chính là tinh dịch bò cho những mái tóc nhiều hư tổn của các quý bà. Ngoài ra, hợp chất dưỡng tóc có một không hai này được trộn với rễ , một loại cây thuốc của Iran, và protein giúp phục hồi "sinh lực" cho tóc nhuộm và tóc uốn.

Đức: Tắm bia

Thông thường các saoHollywood như Catherine Zeta-Jones sử dụng bia để làm đẹp cho tóc. Nhưng ở Đức, bạn có thể sử dụng phương pháp tại gia này với cấp độ còn cao hơn thế. Được trộn từmen bia,mạch nha, cây hublong, nước tắm bia này được phục vụ ở nhiều suối nước khoáng tại Đức, nhằmgiúp làn da trở nên mềm mại, mịn màng. Vitamin B và hợp chất protein trong bia sẽ làm sạch và nuôi dưỡng da hiệu quả.

'Sốc' với cách làm đẹp kỳ quái trên thế giới ảnh 1
Bia không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là "thần dược" đối với làn da của bạn.

Israel: Massagebằng rắn

Tại Spa Ada Barak ở Talmei Elazar, Israel, những chú rắn da trơnđược sử dụngđể massagechữa bệnh, tất nhiên những con rắn này không còn độc tố. Theo những người khởi xướng ý tưởng này, những loài rắn lớn đem lại cảm giác mạnh khi mát-xa trong khi những loài rắn nhỏ hơn lại khiến khách hàng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chăm sóc móng chân bằng… cá

Thay vì chăm sóc chân bằng những cách thông thường, người Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng một chậu nước có "cá chép Thổ Nhĩ Kỳ" để ngâm chân. Cách làm này giúp chữa trị các bệnh như vảy nến, chàm bội nhiễm nhờ cá rỉa đinhững phần da chết trên bàn chân. Tuy nhiên, một số người cho rằng phương pháp điều trị này tương đối "có mùi" và các "bác sĩ cá" thực chất cũng không hơn gì xơ mướp hay đá bọt.

Nhật Bản: Massage mặt bằng phân chim

Liệu pháp này có ở Nhật Bản từ hàng thế kỷ trước. Các geisha vàdiễn viên kịch kabuki sử dụng phân chim sơn ca để tẩy lớp trang điểm dày trên mặt nhờ nó chứa enzyme và guanin. Thêm vào đó, với lượng nitrogen cao, phân chim sơn cacó thể giúp loại bỏ vi khuẩn và tế bàochết nhẹ nhàng hơn so với dùnghóa chất. Hiệnđã có phân chim dạng bột đã qua chế biến, dành cho những ngườie dè với phương pháp truyền thống.

Chile: Kem dưỡng da từ nước bọt sên

Ngành công nghiệp làm đẹp bắt đầu chú ý đến phương pháp này khi thấy được sự mềm mại trên đôi bàn tay của những người làm trên trang trại nuôi ốc sên. Nhiều người tin rằng chất bài tiết của sên có lợi cho da người. Kết quả là, một loạt loại kem bôi mặt chứa chất này đã xuất hiện trên thị trường.

Áo: Làm đẹp bằng đỉa

Nếu bạn cho rằng việc làm đẹp bằng cách cho đỉa hút máu đã lỗi thời từ hàng thế kỷ trước thì hãy nghĩ lại. Biện pháp này vẫn được sử dụng tại các spa ở Áo, thậm chí còn thu hút được sự chú ý của các sao Hollywood. Tháng ba vừa qua, Demi Moore đã kể về liệu pháp đỉa trên truyền hình với David Letterman, kể về những trải nghiệm giúp cô khử độc trong máu. Nữ diễn viên nổi tiếng này đã miêu tả quá trình bốn con đỉa "thưởng thức" máu cô như thế nào, và ý định sẽ sử dụng biện pháp này một lần nữa.

Mexico: Massagebằng cây xương rồng và rượu Tequila

Khi nhắc đến Mexico, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh rượu tequila và cây xương rồng. Tuy nhiên, kết hợp hai vật này với nhau để chăm sóc sắc đẹp lại là một phương pháp khác thường. Đến với trung tâm massageHakali và Punta Mita Margarita thuộc khu nghỉ dưỡng Bốn Mùa ở Mexico, bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp hết sức thú vị này. Khi massagecơ thể, người Mexico sử dụng cây tai tiên, một loại xương rồng, kết với dầu xoa bóplàm từ rượu tecquila, muối và nước chanh tươi.Cây tai tiên giúp chữa lành các tổn thươngvà giải độc,trong khi muối biển cung cấp chất khoáng, chanh giúp làm se lỗ chân lông và dưỡng da, còn rượu tecquila tẩy da chết, làm cho làn da sáng bóng hơn.

Theo Alo bác sĩ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.