Sở Y tế TPHCM: Vợ mục sư Hội thánh từng đi Hà Nội một tuần

0:00 / 0:00
0:00
Phong tỏa nơi có người mắc COVID-19 (ảnh: HCDC)
Phong tỏa nơi có người mắc COVID-19 (ảnh: HCDC)
TPO - Tối 28/5, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi Hà Nội từ ngày 23/4. 6 ngày sau, bà này về TPHCM và có triệu chứng vào ngày 13/5.

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến hiện tại đã phát hiện được 58 trường hợp dương tính liên quan đến "ổ dịch" ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Tổng số ca dương tính liên quan đến "ổ dịch" kể trên đã được Bộ Y tế công bố là 36 ca, phân bố tại 9 quận – huyện gồm: Gò Vấp (12 ca), quận 2 (cũ) (7 ca), quận 12 (7 ca), Tân Phú (7 ca), Hóc Môn (3 ca), Bình Thạnh (2 ca), Tân Bình (2 ca), Nhà Bè (2 ca), Thủ Đức (cũ) (1 ca). Các ca có triệu chứng khởi phát sớm nhất bắt đầu từ ngày 13/5/2021; một số ca không ghi nhận hoặc không rõ triệu chứng.

Theo cơ quan chức năng, hơn 12.000 người TPHCM liên quan "ổ dịch" Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Trong đó tổng số ca nghi ngờ là 22 ca; tổng số trường hợp F1 là 708 người, trong đó 639 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, 69 mẫu chờ kết quả; Tổng số trường hợp F2 là 11.644 người, trong đó có 5.658 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, 5.986 mẫu chờ kết quả.

Sở Y tế TPHCM: Vợ mục sư Hội thánh từng đi Hà Nội một tuần ảnh 1

Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh: HCDC)

Các quận/huyện có liên quan gồm: TP Thủ Đức (quận Thủ Đức, quận 2 cũ), Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

“Theo điều tra, vợ mục sư (SN 1956), đi Hà Nội từ ngày 23/4. 6 ngày sau, bà này về TPHCM. Cơ quan công an, hàng không cũng đã xác nhận thông tin này. Ngày 13/5, bà này có triệu chứng đầu tiên trong nhóm và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều xác định nhiễm biến chủng Ấn Độ” - ông Bỉnh thông tin.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, còn phát hiện một ca dương tính làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung (Q.12, TPHCM) có liên quan đến Hội thánh. 400 trường hợp làm việc tại tòa nhà đều đi cách ly tập trung. Đến sáng nay, 3 trong số 400 người này đã dương tính SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG