Sở Xây dựng 'điểm mặt' hàng loạt sai phạm tại chung cư Carina

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza có nhiều sai phạm trong xây dựng cũng như PCCC trước khi vụ cháy thảm họa khiến 13 người chết xảy ra tại chung cư này.

Theo ông Nguyễn Bá Thành – Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM) được đưa vào sử dụng năm 2012, nhưng đến nay chủ đầu tư chưa cung cấp văn bản nghiệm thu PCCC cho Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng 'điểm mặt' hàng loạt sai phạm tại chung cư Carina ảnh 1 6 năm hoạt động, chủ đầu tư không cung cấp văn bản nghiệm thu PCCC cho Sở Xây dựng. Ảnh: Người lao động.

Ngoài ra, trong quá trình dự án này thi công, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện chủ đầu tư thi công không đúng một số hạng mục. Điển hình thi công sân tennis trên khu vực quy hoạch sân vườn cảnh quang với diện tích 595 m2. Chủ đầu tư cũng có hành vi vi phạm xây dựng sai quy hoạch chi tiết 1/500.

Tháng 10/2015, cư dân chung cư Carina Plaza gửi đơn phản ánh về việc chủ đầu tư không thành lập ban quản trị, an ninh buông lỏng, mất vệ sinh môi trường; sử dụng kinh phí quản lý, vận hành không rõ ràng…

Ngay sau đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận 8 hối thúc chủ đầu tư nhanh chóng bầu ban quản trị nhưng đến nay UBND quận 8 chưa thông tin lại. Do chưa có ban quản trị nên tháng 12/2016 chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn (SEJCO) để quản lý, vận hành chung cư Carina Plaza.

Sở Xây dựng 'điểm mặt' hàng loạt sai phạm tại chung cư Carina ảnh 2

Người dân nhiều lần phản ánh tình trạng mất an toàn trong cháy nổ nhưng chủ đầu tư không khắc phục

Qua kết quả kiểm tra hệ thống PCCC tại chung cư này vào ngày 25/3 vừa qua, cho thấy khối A và C của chung cư có khác biệt so với thiết kế được duyệt. Cụ thể, chủ đầu tư xây bít ô thông tầng tại tầng lửng, thay đổi mái poli thành mái che bê tông, vận hành sai công năng được duyệt tại khối thương mại dịch vụ…

Về PCCC, Sở Xây dựng thông tin chung cư rất nhiều lần vi phạm. Từ tháng 8/2012 đến năm 2017, cảnh sát PCCC đã kiểm tra an toàn tại chung cư này 21 lần, trong đó ba lần phát hiện vi phạm về PCCC. Cụ thể, hệ thống báo cháy tự động hư hỏng, hệ thống cấp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài trời không hoạt động; máy bơm chữa cháy thì động cơ dầu không hoạt động, đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố không hoạt động.

Chủ đầu tư bị phạt hai lần về lỗi hệ thống chiếu sáng không hoạt động. Cuối năm 2017, Cảnh sát PCCC kiểm tra lại không thấy lỗi vi phạm. Điều đáng nói, khi xảy ra hoả hoạn toàn bộ hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng của chung cư Carina Plaza không hoạt động.

Vừa qua, Sở Xây dựng kiến nghị Viện khoa học công nghệ giám định chất lượng kết cấu công trình, nhất là những phần ảnh hưởng vụ cháy để đánh giá độ an toàn, chất lượng kết cấu chịu lực, đề xuất biện pháp khắc phục.

Cảnh sát PCCC TP HCM được giao kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống PCCC của chung cư, kiểm tra việc nghiệm thu PCCC của công trình. Còn UBND quận 8 cần nhanh chóng thành lập ban quản trị chung cư, thực hiện các công việc quản lý, bảo trì theo quy định.

Như Tiền Phong đưa tin, vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza xảy ra vào rạng sáng ngày 23/3 tại tầng hầm để xe giữa blocks A và B khiến 13 người chết, hàng chục người thương vong; 150 xe máy và 13 ôtô bị thiêu rụi. 

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại chung cư Carina (quận 8, TPHCM).

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ cháy thảm họa tại chung cư này khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: Sự cố cháy là do 1 chiếc xe máy để tầng hầm chung cư. Cơ quan CSĐT cũng đã loại trừ  nguyên nhân cố ý gây cháy nổ.

Theo nguồn tin Tiền Phong, sau quá trình khám nghiệm hiện trường và thu thập các dữ liệu có liên quan đến vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TPHCM), cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm và có sự buông lỏng về phòng cháy chữa cháy tại chung cư này.

Cụ thể, lực lượng chức năng xác định sự cố cháy xuất phát từ một chiếc xe máy để trong tầm hầm chung cư. Nhân viên trực tại chung cư phát hiện vụ cháy trễ nên chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Sau đó, đám cháy lan rộng ra.

Theo cơ quan chức năng xác định,  khi xảy ra cháy, nạn nhân chạy theo lối thang bộ để thoát hiểm dẫn đến bị ngạt khói. Trong số 13 người tử vong trong vụ cháy, có đến 11 người tử vong tại thang bộ do ngạt khói.
MỚI - NÓNG