Sở Văn hóa Hà Nội: Hồng Đăng và Nhà hát Kịch Hà Nội chưa báo cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội “né” báo giới sau khi chia sẻ thông tin ban đầu của diễn viên Hồng Đăng, cũng chưa có thêm bất cứ báo cáo nào gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Sáng 4/7 trả lời Tiền Phong, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết Hồng Đăng và Nhà hát Kịch Hà Nội chưa có bất cứ giải trình, báo cáo nào. Chiều 1/7, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội đã yêu cầu Nhà hát Kịch Hà Nội báo cáo về trường hợp diễn viên Hồng Đăng đi du lịch nước ngoài.

Diễn viên Hồng Đăng sinh năm 1984 đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội-đơn vị thuộc Sở VHTT Hà Nội. Trước đó, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết Hồng Đăng có xin đi nước ngoài nhưng ông chưa ký giấy. Theo quy định việc diễn viên đi nước ngoài cũng phải được báo cáo lên Sở VHTT Hà Nội.

Dù chưa rõ thực hư thông tin Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có liên quan tới vụ lùm xùm hai nghệ sĩ Việt bị tố xâm hại tình dục ở Tây Ban Nha hay không, nhưng cho tới thời điểm này cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam, chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào. Diễn viên Hồng Đăng cũng lặng lẽ khóa facebook cá nhân.

Về phía Hồ Hoài Anh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam họp và có biên bản báo cáo Bộ VHTTDL, theo đó Ban Giám đốc Học viện yêu cầu nhạc sĩ trình diện và giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép. Học viện cũng tạm dừng công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh tại Học viện.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.