Số ca mắc COVID-19 tăng vọt ở Nga, vượt qua Pháp và Đức

Thủ đô Mátxcơva của Nga vắng vẻ vì phong toả. (Ảnh: Reuters)
Thủ đô Mátxcơva của Nga vắng vẻ vì phong toả. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng số ca mắc COVID-19 ở Nga tăng vọt lên 177.160 sau một ngày ghi nhận lượng bệnh nhân mới cao kỷ lục, đưa nước này trở thành quốc gia có số bệnh nhân xác nhận cao thứ năm thế giới, vượt qua Đức và Pháp.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga tăng thêm 11.231 trong vòng 24 giờ qua, ban chỉ đạo chống dịch vừa báo cáo. 

Hơn một nửa số ca mắc và tử vong tập trung ở thủ đô Mátxcơva. Thành phố này có thêm 6.703 ca mắc trong vòng 1 ngày qua.

Nga có thêm 88 người chết vì COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong vì dịch này lên 1.625. Nhưng số người chết được thống kê chính thức ở Nga vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin ngày 6/5 nói rằng số ca bệnh tăng lên ở thủ đô vì giới chức tăng cường xét nghiệm và tình hình đã ổn định ở chừng mực nào đó. 

Nga cho biết đã tiến hành hơn 4,8 triệu xét nghiệm. 

Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ kế hoạch của ông Sobyanin về việc dần dần nới lỏng phong toả sau ngày 12/5, cho phép một số cơ sở công nghiệp hoạt động trở lại. 
Mátxcơva và nhiều vùng khác đã áp dụng phong toả được 6 tuần.

Một số người hoài nghi lượng người tử vong vì COVID-19 ở Nga quá thấp vì chính quyền không thể phát hiện chính xác số người chết vì bệnh này trên thực tế. Nhưng chính quyền bác bỏ cáo buộc, nói rằng nguyên nhân là do dịch bệnh bắt đầu ở Nga muộn hơn nhiều nước nên nước này có thêm thời gian chuẩn bị đối phó. 

Nga giờ đã có số người mắc COVID-19 nhiều thứ năm thế giới, theo thống kê của ĐH John Hopkins. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.