Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nam tiếp tục tăng

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nam tiếp tục xét nghiệm diện rộng trong các khu cách ly y tế để truy tìm F0 - Ảnh: Hoàng Long
Hà Nam tiếp tục xét nghiệm diện rộng trong các khu cách ly y tế để truy tìm F0 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Tính từ ca bệnh ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 457 ca bệnh COVID-19 trong đợt dịch mới này.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, đến chiều 4/10, trên địa bàn tỉnh này tiếp tục phát hiện thêm 20 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có một trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, còn lại đều trong khu cách ly.

Như vậy, tính từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 457 ca bệnh COVID-19 trong đợt dịch mới này.

Đợt dịch COVID-19 lần này tại Hà Nam được đánh giá khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều, lan rộng địa bàn các huyện, thị. Đặc biệt có nhiều học sinh, công nhân trong các khu CN, doanh nghiệp mắc.

Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nam tiếp tục tăng ảnh 1

Gần 70% người dân Hà Nam đã được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Nhằm tiếp tục đẩy mức phòng chống dịch COVID-19 lên mức cao hơn, sáng nay, 4/10, UBND tỉnh Hà Nam đã phát động phong trào thi đua phòng chống dịch ở phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, sáng 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã ký văn bản số 2607/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung thi đua như đẩy mạnh phong trào thi đua phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất, năng động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nam tiếp tục tăng ảnh 2

Các doanh nghiệp tại Hà Nam tiếp tục ủng hộ kinh phí phòng chống COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, khi xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lơ là sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Hà Nam cũng khẳng định sẽ ưu tiên ngân sách, huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nam, sáng nay 4/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận ủng hộ mua máy xét nghiệm COVID-19 cho 2 huyện Lý Nhân và Bình Lục.

Theo đó, có thêm 15 doanh nghiệp tiếp tục tham gia ủng hộ với tổng số tiền 7 tỷ 550 triệu đồng gồm Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Việt Pháp ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần (CTCP) Xi măng Hà Tiên 1 ủng hộ 800 triệu đồng, Công ty Hà Phương ủng hộ 700 triệu đồng, CTCP ĐTXD và DVTM Nam Hà ủng hộ 600 triệu đồng. Các CTCP Xây dựng Đại Phong, CTCP Thương mại Ngôi nhà mới; CTCP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn; Công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng; Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng An Bình; Công ty TNHH Long Vũ, mỗi công ty ủng hộ 500 triệu đồng. Các Công ty Xây dựng Phúc Thành, CTCP Đầu tư xây dựng Trung Đông, CTCP Xây dựng TEEL Việt Nam, Công ty Xây dựng Quang Trường, mỗi doanh nghiệp ủng hộ 300 triệu đồng… Công ty Xây dựng Nam Hà ủng hộ 250 triệu đồng.

Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện chỉ có 6 máy xét nghiệm nên năng lực xét nghiệm còn hạn chế dẫn tới chậm trong việc trả kết quả, ảnh hưởng đến việc triển khai công tác khoanh vùng, dập dịch. Do vậy, tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để trang bị máy xét nghiệm cho 6 trung tâm y tế (TTYT) các huyện, thị xã, thành phố, mà trước mắt sẽ hỗ trợ cho TTYT 2 huyện Bình Lục và Lý Nhân để các đơn vị có thể chủ động thực hiện công tác xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng cam kết sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.