Slovakia gặp trở ngại trong việc đổi hướng sang Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự chuyển hướng gần đây của Slovakia sang Nga vừa gặp trở ngại, sau khi cựu ngoại trưởng thân phương Tây Ivan Korcok dẫn trước trong vòng đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống.
Slovakia gặp trở ngại trong việc đổi hướng sang Nga ảnh 1

Ứng viên tổng thống Slovakia Ivan Korcok. (Ảnh: seznamzpravy)

Kết quả cho thấy ông Korcok được 42,5% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 23/2, vươn lên trước Chủ tịch quốc hội Peter Pellegrini với 37%.

Hai ứng cử viên dẫn đầu đang cạnh tranh để thay thế tổng thống sắp mãn nhiệm Zuzana Caputova. Cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 6/4.

Vòng hai sẽ là cuộc đối đầu giữa ứng viên theo chủ nghĩa tự do Korcok với ứng viên Pellegrini, người ủng hộ chính sách thân Nga của Thủ tướng dân túy Robert Fico.

Cuộc xung đột ở Ukraine trở thành vấn đề lớn trong chiến dịch bầu cử ở quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với 5,4 triệu dân, sau khi ông Fico chất vấn về chủ quyền của Ukraine và kêu gọi hòa bình với Nga.

Từ khi lên nắm quyền vào tháng 10/2023, Chính phủ Slovakia ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Sau vòng đầu tiên, Thủ tướng Fico gọi ứng viên Pellegrini là "giải pháp tốt hơn cho Slovakia so với Ivan Korcok".

Các nhà phân tích cho rằng chính sách đối ngoại của Slovakia sẽ tiếp tục là vấn đề lớn cuộc bầu cử vòng hai. Nếu ông Korcok đắc cử, Slovakia sẽ có thái độ chỉ trích Nga, thân châu Âu và ủng hộ Ukraine.

Nếu cơ hội thuộc về ông Pellegrini, ứng viên này sẽ tiếp tục chính sách của Thủ tướng Fico trong việc xa cách với NATO và EU, giảm hỗ trợ Ukraine và nghiêng về phía Nga.

Chiến thắng thuộc về ông Korcok cũng sẽ ngăn Slovakia xích lại gần Thủ tướng Viktor Orban của Hungary hơn.

Ông Orban là một ngoại lệ của EU và NATO khi nhà lãnh đạo này vẫn giữ quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ứng viên Korcok sẽ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn đối thủ Pellegrini trong việc thuyết phục nhóm cử tri theo chủ nghĩa dân tộc.

Trong phe này có ông Stefan Harabin, người về thứ ba trong vòng bầu cử đầu tiên với gần 12% phiếu. Trong giai đoạn vận động bầu cử, ứng viên này chỉ trích EU và ca ngợi Tổng thống Putin.

Ông Pellegrini, 48 tuổi, từng là thủ tướng và cũng là một bộ trưởng trong các chính phủ Fico trước đây.

Ông Korcok, 59 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là đại sứ của Slovakia tại Mỹ, Đức, và Thuỵ Sĩ. Ông là ngoại trưởng từ năm 2020-2022.

Theo AP
MỚI - NÓNG