Ukraine gạt kêu gọi của Thủ tướng Slovakia về nhượng đất cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine vừa bác bỏ đề xuất của tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico, rằng nước này sẽ cần phải nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt xung đột.
Ukraine gạt kêu gọi của Thủ tướng Slovakia về nhượng đất cho Nga ảnh 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Visegradinsight)

Ukraine vừa bác bỏ đề xuất của tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico, rằng nước này sẽ cần phải nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko viết trên Facebook: “Không thể có sự thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ đối với Ukraine, Slovakia hay bất kỳ quốc gia nào khác. Thành thật mà nói, nếu Ukraine không an toàn thì sẽ không có an ninh ở Slovakia cũng như ở châu Âu nói chung”.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Slovakia cuối tuần qua, Thủ tướng Fico đưa ra ý tưởng về việc nhượng đất, đồng thời thách thức quan điểm cốt lõi của hầu hết lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu chỉ vài ngày trước khi thăm Ukraine, ông Fico nói trên một đài truyền hình rằng cả Kiev và Mátxcơva sẽ cần phải chấp nhận những thỏa hiệp đau đớn để chấm dứt xung đột. Đối với Ukraine, điều đó nghĩa là phải chấp nhận ít nhất một phần lợi ích của Nga.

“Họ đang mong đợi điều gì? Nga sẽ rời Donbass và Lugansk? Hay sẽ rời Crimea? Không, điều đó hoàn toàn phi thực tế. Mọi người đều biết điều đó”, ông Fico nói.

Donbass và Lugansk là các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng thân Nga đã giành quyền kiểm soát từ năm 2014. Crimea cũng nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ năm 2014.

Ông Fico được nhận xét là người ủng hộ Nga. Ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 10/2023 với lời hứa sẽ ngăn chặn việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Fico nói rằng Ukraine "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ”, từ năm 2014, khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ.

Trong EU, ông Fico đồng quan điểm với Thủ tướng Victor Orban của Hungary và sẵn sàng ngăn chặn Ukraine gia nhập EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Fico tuyên bố, thông điệp thẳng thắn đó sẽ được nhắc lại khi ông gặp người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal trong ngày 24/1 tại thị trấn biên giới Uzhhorod.

“Tôi sẽ nói với ông ấy rằng tôi hoàn toàn phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO và tôi sẽ phủ quyết điều đó, bởi vì điều duy nhất xảy ra là Thế chiến thứ 3”.

Dưới thời chính phủ tiền nhiệm, Slovakia cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu. Còn ông Fico hứa sẽ nói với Ukraine rằng nước này “sẽ không nhận được bất kỳ vũ khí nào từ Slovakia”.

Thay vào đó, ông Fico cho biết ông sẽ đưa ra đề nghị hỗ trợ nhân đạo.

Văn phòng của Thủ tướng Ukraine Shmyhal chưa phản hồi câu hỏi liệu chuyến thăm của ông Fico có diễn ra hay không.

Theo CNN
MỚI - NÓNG