Sisu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thuộc dòng xe bọc thép chở quân được giới quân sự đánh giá cao về tính cơ động cũng như khả năng bảo vệ vượt trội, nhưng Sisu XA-180 của quân đội Ukraine dường như "kém may mắn" trước hỏa lực của lực lượng Nga.

Theo trang tin Avia, các xe bọc thép Sisu XA-180 do Phần lan cung cấp cho quân đội Ukraine đã gặp bất lợi lớn trong cuộc xung đột với lực lượng Nga.

Đoạn video ghi lại hình ảnh xe bọc thép Sisu bị phá hủy. Nguồn:Avia

Sisu XA-180 là dòng xe bọc thép bánh lốp 6x6 do công ty Sisu, hiện nay là một phần của Patria, Phần Lan sản xuất. Phiên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1983 và chúng bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 1984.

Sisu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk ảnh 1

Sisu XA-180 APC do Phần Lan sản xuất. Ảnh: Military

Sisu XA-180 được thiết kế dựa trên xe tải quân sự Sisu SA-150, với yêu cầu về một phương tiện bọc thép chở quân linh hoạt, dễ sử dụng với cấu trúc đơn giản và chi phí bảo trì thấp.

Sisu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk ảnh 2

Xe có thể mang theo 10 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Ảnh: topwar

Xe được chia làm 2 khoang: Kíp xe 2 người bao gồm lái xe và chỉ huy ngồi ở khoang trước, trong khi khoang sau có thể chở theo 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Binh sĩ có thể ra vào bằng hai cánh cửa ở phía sau xe hoặc cửa sập trên nóc.

Sisu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk ảnh 3

Xe được thiết kế có tính cơ động cao. Ảnh: Military

Toàn bộ thân xe được bọc thép, độ dày của các tấm giáp phía trước là 10 mm và các phần còn lại từ 6-12 mm. Điều này giúp xe có thể chống lại hỏa lực của các vũ khí nhỏ cũng như các mảnh văng đạn pháo.

Sisu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk ảnh 4

Bản vẽ mô phỏng của XA-180. Ảnh: Wiki

XA-180 có trọng lượng 15,5 tấn; chiều dài 7,35 m; chiều rộng 2,9 m và chiều cao 2,3 m. Xe sử dụng động cơ diesel Valmet 611, công suất 236 mã lực, giúp nó có thể di chuyển với tốc tối đa 100 km/h, tầm hoạt động 500 km.

Bên cạnh đó, xe có thể bơi với vận tốc 8 km/h, leo dốc 70%, vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,5 m và các rãnh rộng 1 m.

Sisu XA-180 của lực lượng vũ trang Ukraine bị trúng đạn ở vùng Donetsk ảnh 5

Xe được trang bị súng máy hạng nặng 7,62 mm hoặc 12,7mm. Ảnh: Military

Những chiếc XA-180 đời đầu không được trang bị vũ khí nhưng sau đó chúng đã được phổ biến súng máy hạng nặng 7,62 mm hoặc 12,7mm được lắp trên nóc khoang chứa quân. Ngoài ra, phương tiện này cũng có thể lắp súng phóng lựu để tăng cường hỏa lực cho xe.

MỚI - NÓNG