Xe bọc thép VAB của Pháp xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - VAB là một trong những khí tài hiện đại mà các quốc gia phương Tây tăng cường cho Kiev nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trang tin theo dõi tình hình quân sự ở Ukraine - Walter Report mới đây đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vận hành xe bọc thép VAB tại mặt trận Kherson.

Được biết, dòng xe bọc thép chở quân này do Pháp cung cấp cho Ukraine vào đầu tháng 7 vừa qua.

Hình ảnh xe bọc thép VAB tác chiến trên chiến trường Kherson. Nguồn: Walter Report

VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) là xe bọc thép chở quân của Pháp do công ty Panhard và tập đoàn Saviem/Renault phát triển với cấu hình 4 × 4 bánh và 6 × 6 bánh trong giai đoạn từ năm 1972 đến năm 1973.

Xe bọc thép VAB của Pháp xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ảnh 1

Xe bọc thép VAB do pháp sản xuất. Ảnh: Military

Xe được thiết kế bao gồm khoang điều khiển ở phía trước, bên trái được trang bị ghế ngồi cho lái xe và bên phải cho chỉ huy; ở giữa là khoang động cơ và sau cùng là khoang chở binh sĩ. VAB có thể chở theo tổ lái 2 người cùng 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ.

Xe bọc thép VAB của Pháp xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ảnh 2

Khoang sau cùng để chở binh lính của VAB. Ảnh: mil.in.ua

Thiết giáp VAB có chiều dài 5,98m; chiều rộng 2,49m; chiều cao 2,06m và trọng lượng của xe khoảng 13 tấn. Xe được thiết kế với nhiệm vụ chính là vận chuyển nhân sự và thiết bị trong các khu vực tác chiến. Ngoài ra, một số biến thể của VAB được thiết kế để phục vụ cơ giới hóa bộ binh, bệ phóng cho tên lửa chống tăng, súng cối tự hành,...

Xe bọc thép VAB của Pháp xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ảnh 3

Xe bọc thép VAB có thể di chuyển trên mọi địa hình. Ảnh: focus

Phiên bản Pháp cung cấp cho Ukraine là 4 x 4 bánh. Việc sử dụng động cơ diesel tăng áp 6 xi-lanh làm mát bằng nước Renault MIDS 06-20-45 với công suất 220 mã lực cho phép nó di chuyển trên đường bộ với tốc độ tối đa lên đến 92 km/h với tầm hoạt động 1.000 km. Ngoài ra, nó cũng có thể di chuyển trong nước với vận tốc 7 km/h, theo Military.

Xe bọc thép VAB của Pháp xuất hiện trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ảnh 4

Súng máy M2 Browning được trang bị trên xe bọc thép VAB. Ảnh: mil.in.ua

Xe được trang bị giáp gốm tổng hợp MEXAS giúp bảo vệ binh sĩ khỏi hỏa lực của các loại vũ khí vừa và nhỏ, nó có khả năng chống các loại đạn 12,7mm cho tới đạn xuyên giáp động năng 30mm

Loại thiết giáp này có thể được trang bị các hệ thống vũ khí khác nhau như súng máy AA-52 7,62 mm; súng máy M2 Browning 12,7 mm.

MỚI - NÓNG