Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/5, tại Hội trường Đồn Biên phòng Cát Khánh (huyện Phù Cát), Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2022.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định.

Chương trình có sự tham gia của hơn 60 bạn Hội viên, sinh viên và cán bộ chiến sĩ, người dân xã Cát Khánh.

Phát biểu tại chương trình, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tỉnh Bình Định cho biết: Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” là một trong những chương trình dành cho các bạn hội viên, sinh viên trong và ngoài nước cùng nhau thể hiện tình yêu thiêng liêng của mình với quê hương đất nước, đặc biệt là tình yêu biển, đảo Tổ quốc, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các cấp bộ Hội quan tâm, triển khai thực hiện.

Ngày hội là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm tăng cường thông tin, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo tới ĐVTN, sinh viên trong tỉnh; đồng thời đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp ĐVTN, sinh viên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường và điều kiện để các bạn ĐVTN, sinh viên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên với ĐVTN, nhân dân xã đảo và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm ĐVTN, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay…

Theo chị Nguyệt, Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm nay có các nội dung: Hành trình dâng hương dâng hoa tại các khu tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Trung Trực, anh hùng Ngô Mây; Trao tặng cờ Tổ quốc cho thanh niên ngư dân vươn khơi bám biển, trao tặng túi thuốc an sinh cho gia đình chính sách; trao học bổng cho sinh viên 5 tốt tiêu biểu; học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; ra quân sinh viên Bình Định chung tay làm sạch biển; truyền thông về tình hình an ninh biển đảo Việt Nam; giao lưu thể thao…

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 1
Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 2

Tư vấn sức khỏe cho người dân.

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 3

Trao tặng túi thuốc an sinh cho người dân.

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 4

Anh Nguyễn Minh Triết (bên phải) cùng ông Nguyễn Tuấn Thanh trao học bổng cho các sinh viên 5 tốt.

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 5

Chung tay làm sạch biển.

Hành trình của tuổi trẻ Đắk Lắk đến với biển đảo quê hương

Ngày 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Hành trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương năm 2022 tại Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và giao lưu với Huyện đoàn Lý Sơn.

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 6

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng Huyện đoàn Lý Sơn công trình “Nghĩa tình biên giới - biển đảo", 1.000 quyển vở, 1 bộ trống đội cho thiếu nhi

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 7

Tuổi trẻ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tham quan Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Dịp này Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã trao tặng công trình “Nghĩa tình biên giới - biển đảo", 1.000 quyển vở, 1 bộ trống đội cho thiếu nhi Huyện đảo Lý Sơn, tổng trị giá 25 triệu đồng. Qua đó, tăng thêm mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa hai đơn vị.

Tham gia hành trình này, đoàn đã tham quan Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc ảnh 8

Tuổi trẻ Đắk Lắk có nhiều hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Theo đại diện Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Hành trình Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương 2022 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

MỚI - NÓNG