Sinh viên thủ khoa háo hức trải nghiệm đi tàu trên sông Hồng

TPO - Trong khuôn khổ chương trình "Nâng bước thủ khoa", sáng nay gần 70 sinh viên khu vực phía Bắc hội tụ về Hà Nội để dự các hoạt động. Một trong những hoạt động thú vị là các em tham quan trải nghiệm du lịch trên sông Hồng.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” năm nay đã lựa chọn 140 em có hoàn cảnh riêng khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, là thủ khoa hoặc lọt tốp điểm cao các ngành, các trường ĐH trên khắp cả nước.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 300 hồ sơ để xét chọn, trong đó có những em gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, mồ côi cha, mẹ….

Đúng 8 giờ sáng, sinh viên xuất sắc ở các địa phương khu vực phía Bắc đã có mặt tại Hà Nội. Theo lịch trình, đoàn tham quan, trải nghiệm chuyến du lịch trên sông Hồng cả ngày.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là một trong các hoạt động thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và báo Tiền Phong là cơ quan thường trực. Chương trình nhằm tuyên dương, trao học bổng tặng các tân thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thứ hạng cao đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước

Gặp gỡ và chúc mừng các thủ khoa, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, chương trình với nhiều hoạt động thú vị diễn ra trong 2 ngày sẽ để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp cho các em sinh viên đã nỗ lực đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Lễ tuyên dương năm nay được tổ chức với quy mô lớn tại 2 điểm cầu TP Hồ Chí Minh (thủ khoa từ Thừa Thiên Huế trở vào) và Hà Nội (thủ khoa từ Quảng Trị trở ra).

“Nâng bước thủ khoa” là hoạt động thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do báo Tiền Phong là cơ quan thường trực chủ trì tổ chức. Chương trình triển khai lần đầu tiên vào năm 2016, nhằm tuyên dương, trao học bổng tặng các tân thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thứ hạng cao đầu vào các trường ĐH, học viện trong cả nước.

Sinh viên thủ khoa háo hức trải nghiệm đi tàu trên sông Hồng ảnh 1

Sinh viên là thủ khoa các trường ĐH khu vực phía Bắc chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức tại toà soạn Báo Tiền Phong sáng 30/11. (Ảnh: Như Ý)

Tàu du lịch sẽ đưa sinh viên là thủ khoa các trường ĐH du lịch trên sông qua 5 cầu gồm: Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Đoàn cũng sẽ dâng hương tại đền thờ Chử Đồng Tử (huyện Khoái Châu – Hưng Yên); thăm quan làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Sinh viên thủ khoa háo hức trải nghiệm đi tàu trên sông Hồng ảnh 2

Các thủ khoa lên tàu, bắt đầu hành trình khám phá, trải nghiệm trên sông Hồng. (Ảnh: Như Ý)

Các em được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử các cây cầu, đặc điểm của dòng sông. Ban tổ chức thiết kế chương trình trọn vẹn một ngày để các em được ngắm nhìn cảnh sắc, chụp ảnh, tham quan trải nghiệm làng gốm Bát Tràng, ăn trưa trên tàu…

Sinh viên thủ khoa háo hức trải nghiệm đi tàu trên sông Hồng ảnh 3

Các thủ khoa hào hứng lưu lại những hình ảnh đẹp trong chuyến đi. (Ảnh: Như Ý)

Vốn đến từ nhiều trường ĐH khác nhau, trên hành trình, các thủ khoa cũng đã giao lưu văn nghệ, làm quen. Sau lễ tuyên dương diễn ra vào sáng ngày 1/12, buổi chiều, các em tiếp tục tham quan Thủ đô Hà Nội, khám phá 36 phố phường, các địa danh lịch sử.

Lạ lẫm, háo hức

Đỗ Trần Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ cảm xúc háo hức, phấn khởi khi lần đầu tiên được du ngoạn trên sông. Vân Anh quê huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội nhập học 2 tháng nhưng lịch học dày đặc, chưa có điều kiện đi khám phá cảnh sắc Thủ đô. “Em rất vui và vinh dự khi được trải nghiệm hành trình đặc biệt, ngắm cảnh và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử của dòng sông”, Vân Anh nói.

Được tuyển thẳng vào Trường ĐH Hà Nội, Dương Xuân Tân ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết, em rất bất ngờ khi được trao học bổng thủ khoa. Đêm qua, em đã rất mong chờ để hôm nay cùng các bạn dự chương trình tham quan sông Hồng.

Thời gian đầu, Ban tổ chức trao học bổng tặng các tân sinh viên phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào). Đến năm 2021, chương trình "Nâng bước thủ khoa" mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Đến nay, chương trình đã trao học bổng và tuyên dương 600 sinh viên giỏi vượt lên khó khăn, tiếp tục con đường học vấn của mình.

“Lần đầu tiên đi thuyền trên con sông rộng lớn, em vừa lạ lẫm vừa thích thú. Nhiều nước trên thế giới đã khai thác du lịch trên sông rất tốt, thu hút khách du lịch vừa quảng bá cảnh sắc, thiên nhiên, văn hoá của đất nước. Sông Hồng của Việt Nam rất đẹp, chúng ta cũng có thể xây dựng hành trình để du khách tham quan. Tuy nhiên, cần tính toán để giữ nguyên vẹn vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường”, Tân nói.

Tân có ước mơ, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một hướng dẫn viên giỏi, được đi đây đó khám phá mọi miền Tổ quốc vừa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Nhập học ở Hà Nội, phải thuê trọ, cộng với ăn uống, chi tiêu rất tốn kém. Để trang trải, bố mẹ và anh trai ở quê phải nỗ lực làm việc, hi sinh rất nhiều.

Được biết, em sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nông, bố thường xuyên đau ốm. Người anh trai của Tân cũng khao khát được học ĐH nhưng do gia đình khó khăn, đành gác lại giấc mơ để đi lao động kiếm tiền phụ bố nuôi em ăn học. Biết hoàn cảnh của mình, trong suốt nhiều năm phổ thông, Tân luôn là học sinh giỏi, giành giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh; giải Khuyến khích môn Ngữ văn học sinh giỏi quốc gia.

Năm nay, Ban tổ chức chương trình "Nâng bước thủ khoa" đã công bố danh sách 140 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường ĐH trên cả nước được nhận học bổng, trong đó có 70 sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc và 70 sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 10 suất học bổng cho các sinh viên từng nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” những năm trước và hiện tiếp tục có thành tích học tập tốt, với mỗi suất 10 triệu đồng cùng hiện vật. Một số sinh viên nộp hồ sơ nhận học bổng nhưng không có tên trong danh sách cũng sẽ được hỗ trợ từ 1- 2 triệu đồng/em.

Chương trình du lịch sông Hồng dành cho các thủ khoa do Tổng công ty Vận tải thủy tài trợ chi phí. Công ty cổ phần Thăng Long GTC - đơn vị vận hành tuyến du lịch hỗ trợ kinh phí tổ chức, thiết kế chương trình riêng với lộ trình: Đi dưới các cầu bắc qua sông Hồng ở nội thành Hà Nội (Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì), lên thăm làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), đền Đa Hòa – thờ đức thánh Chử Đồng Tử (ở Khoái Châu, Hưng Yên). Chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2, và hãng xe Sao Việt.

Tin liên quan