Sinh vật Sao Hỏa là thứ đã xuất hiện ở Trái Đất hồi thế kỷ 19?

0:00 / 0:00
0:00
Sinh vật Sao Hỏa là thứ đã xuất hiện ở Trái Đất hồi thế kỷ 19?
Những vật thể trong bức ảnh chụp bề mặt Sao Hỏa đầu của NASA – những cấu trúc tròn mà người cho là sinh vật bậc thấp, người cho là đá – có thể là hydrohematit.

Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Viện Smithsonian (Đức) và Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) cho biết những khối tròn trên bề mặt Sao Hỏa có thể là hydrohematite, thứ được phát hiện bởi nhà khai thác khoáng vật người Đức August Breithaupt phát hiện vào năm 1843, ngay trên Trái Đất.

Theo Daily Mail, loại đá này là một dạng khoáng chất sắt ngậm nước và chính sắt tạo nên cho nó màu đỏ đặc trưng.

Sinh vật Sao Hỏa là thứ đã xuất hiện ở Trái Đất hồi thế kỷ 19? - Ảnh 1.

"Vật thể lạ" trong bức ảnh của NASA và khối đá tương tự được tìm thấy ngay trên Trái Đất - Ảnh: Viện Smithsonian

Trong nghiên cứu lần này, các nhà khoa học đã phân tích lại các mẫu đá cũ, bao gồm dùng quang phổ hồng ngoại và nhiễu xạ tia X để "soi kỹ" các thành phần. Họ phát hiện ra rằng trong môi trường kiềm, nước, nhiệt độ phù hợp, hydrohematite có thể kết tủa ra ngoài, tạo thành các lớp trầm tích.

Đó chính là điều kiện của Sao Hỏa cổ đại, khi hành tinh chưa khô cạn như bây giờ. Xét đến các thành phần trong đất Sao Hỏa mà Curiosity – cỗ xe tự hành của NASA, đang ở Sao Hỏa nhiều năm nay – thu thập được, họ tin rằng các khối tròn trong bức ảnh của NASA chính là hydrohematite. Các khối hydrohematite của Trái Đất được cho là cũng hình thành tại chỗ, nhưng vì ít vùng của Trái Đất có điều kiện phù hợp với loại khoáng vật này như ở Sao Hỏa nên nó kém phổ biến hơn.

Sự xuất hiện phong phú của khoáng chất này cũng giúp giải thích màu đỏ đặc trưng của hành tinh. Nếu đó quả thật là hydrohematite, sẽ là tin vui lớn cho các nhà vũ trụ học bởi hydromematit ngậm rất nhiều nước, sẽ là nguồn tài nguyên đáng kể cho các căn cứ Sao Hỏa, theo tờ Space.

Bức ảnh của NASA, do Curiostity chụp, từng đưa đến một loạt suy đoán và nghiên cứu. Đa số gọi nó là "đá việt quất" vì tin đó là đá nhưng có hình dạng như quả việt quất. Tuy nhiên cũng rất nhiều nhà nghiên cứu tin rằng đó là sinh vật của Sao Hỏa – một sinh vật bậc thấp tương tự nấm trên Trái Đất, vì qua nhiều bức ảnh, chúng có vẻ thay đổi.

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.