Sinh tử tập 24: Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh công khai đối đáp chan chát

Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh đối đáp như hai con hổ rình mồi
Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh đối đáp như hai con hổ rình mồi
TPO - Sinh tử tập 24 phát sóng 21h tối 6/12 trên VTV1. Sau khi đấu tranh bằng được, bà Hiền Phó Bí thư xuống tiếp xúc Giang Kim, trở về bà có cuộc trò chuyện ăn miếng trả miếng khá mạnh mẽ với Chủ tịch tỉnh.

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Việt Thanh do bà Hiền Phó Bí thư xuống tiếp xúc cử tri ở xã Giang Kim, lắng nghe dân trình bày các bức xúc vì cho rằng bị chính quyền lừa dối. Bà Hiền khuyến khích bà con xã Giang Kim tập trung phát biểu vào các vấn đề bức xúc.

Nhân dân xã cử ông Đoàn phát biểu đầu tiên, thay mặt bà con làng Kim cảm ơn chính sách xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên ông chất vấn có hay không chủ trương xây dựng nông thôn mới bằng nguồn vốn bán đất hay không. Việc bán đất liệu có được cấp trên chấp nhận hay không. Bà Hiền đề nghị ông Thành Chủ tịch huyện Thanh Giang phát biểu.

Sinh tử tập 24: Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh công khai đối đáp chan chát ảnh 1

Cuộc tiếp xúc cử tri đầy mục đích cá nhân của bà Hiền, nhằm đánh vào uy tín của Chủ tịch tỉnh

Lãnh đạo huyện cho rằng UBND tỉnh có công văn trả lời, theo đó UBND xã vận dụng linh hoạt để huy động nguồn vốn, thống nhất bán quỹ đất 5%. Xã cho rằng dân được hưởng lợi từ chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhưng dân không đồng ý. Họ nhất định không tin tỉnh đồng ý cho xã bán đất, bởi biểu giá khác nhau quá.

Chính quyền xã nói với bà con rằng cái gì cũng cần chứng cứ. Người dân nhao nhao cãi nhau tay đôi với chính quyền xã vì cũng mảnh đất ấy nhưng mấy năm sau giá tăng gấp mấy chục lần như thế hóa ra dân bị lừa. Dân kêu khổ vì xã hứa tạo công ăn việc làm, hỗ trợ cho dân nhưng dân không thấy việc ở đâu, con em phải tha phương cầu thực.

Sinh tử tập 24: Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh công khai đối đáp chan chát ảnh 2

Dân không tin tưởng xã trong vụ bán đất

Đại diện người dân đứng lên ý kiến với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. Ông này bức xúc hỏi, nếu tỉnh và huyện nhất trí cho xã Giang Kim bán đất thì giấy tờ ở đâu. Người dân chất vấn số tiền xã được cấp xây dựng nông thôn mới huyện cấp là bao nhiêu, số tiền xã bán đất dự án nhà máy đường Thiên Thanh và tổng số tiến chi ra. 

Chính quyền huyện không trả lời được, muốn dân nghỉ nhưng dân không đồng ý. Họ vẫn nhất quyết huyện và xã đưa ra văn bản tỉnh đồng ý mới chịu giải tán. Bà Hiền khôn khéo lấy lòng dân, chấp nhận tiếp tục trả lời chất vấn của cư tri và ở lại cùng ăn cơm nắm muối vừng cùng dân Giang Kim.
Sinh tử tập 24: Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh công khai đối đáp chan chát ảnh 3 Bà Hiền chấp nhận ăn cơm nắm muối vừng với dân
Ông Nghĩa chủ tịch (NSND Hoàng Dũng) chất vấn Thanh tra tỉnh nắm không sát tình hình Giang Kim. Thanh tra cãi rằng quá nhiều công việc. Ông Nghĩa bảo phức tạp, liệu xử lý vì tỉnh vừa công bố dự án Nam sông Giang đã có đơn kiện về đất đai. Ông Nghĩa cảnh báo rằng tình hình Giang Kim căng hơn chính quyền nghĩa, ông yêu cầu chuẩn bị bản báo cáo tình hình ở Giang Kim, có sai phạm gì cần xử lý cần đề xuất ngay không để ảnh hưởng đến dự án Nam Sông Giang.
Sinh tử tập 24: Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh công khai đối đáp chan chát ảnh 4 Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thanh Tra nhanh chóng xử lý vụ Giang Kim
Dân xã Giang Kim ủng hộ chủ trương mở rộng tỉnh, nhưng đề xuất cần xử lý nghiêm minh những người vi phạm, tham nhũng. Bà Hiền hứa sẽ trả lời thấu đáo, thậm chí mạnh mẽ hứa thanh kiểm tra sai phạm, nếu phát hiện yêu cầu chuyển cơ quan điều tra. Ông Đoàn lại thay mặt dân nói rằng lãnh đạo xã quan liệu, tắc trách không lắng nghe ý kiến của dân. Sau khi tiếp xúc cử tri ở Giang Kim, bà Hiền lại tươi cười nói với ông Nghĩa vì giải quyết phần nào bức xúc của bà con. Bà nói rằng sai phạm lãnh đạo xã rất lớn. Ông Nghĩa lỡ mồm nói dân của đau con xót khi công bố quy hoạch đất tăng mấy chục lần. Bà Hiền phản đối quan điểm này, bởi xã thông đồng với doanh nghiệp, huyện làm ngơ, tỉnh không ý kiến.
Sinh tử tập 24: Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh công khai đối đáp chan chát ảnh 5  Ông Nghĩa cười cười nói ủng hộ bà Hiền nhưng chốt bằng câu "xử lý tách bạch" để cứu Mai Hồng Vũ
Bà Hiền mạnh miệng nói lãnh đạo tỉnh thiếu trách nhiệm, thậm chí phải giải quyết triệt để sai phạm. Ông Nghĩa khen vuốt đuôi bà Hiền, rằng sẽ đi đền cùng trong vụ thanh kiểm tra và trừng trị những người sai phạm. Bà Hiền nói mỉa rằng tình hình ở Giang Kim ông Nghĩa nói nắm rõ như lòng bàn tay. Bà Hiền bảo: “Tôi sẽ báo cáo thường trực cho ý kiến và đề xuất cụ thể để bên Ủy ban và các anh trong Ban Chỉ đạo sập mỏ đá trực tiếp vào cuộc. Ông Nghĩa cười: “Vụ sập mỏ đá ở Thanh Lâm và Giang Kim có liên quan gì đến nhau”. Bà Hiền cười đầy tự tin: “Qua tiếp xúc cử tri ở Giang Kim tôi được biết doanh nhân Mai Hồng Vũ và tên Hoàng chủ mỏ đá ở Thanh Lâm có quan hệ mật thiết với nhau. Động đến tên Hoàng chắc chắn Ban chỉ đạo của anh phải ra tay rồi”. Ông Nghĩa vẫn khăng khăng vụ sập mỏ đá Thanh Lâm và xã Giang Kim không liên quan đến nhau. Dù Mai Hồng Vũ hay Lê Hoàng có liên quan mật thiết, nhưng phải xử lý thật nghiêm nhưng tách bạch.
MỚI - NÓNG