Sinh tử tập 22: Dân bức xúc nói với nữ nhà báo rằng chính quyền xã làm láo

Dân bức xúc kêu với nhà báo vì chính quyền xã làm khổ dân
Dân bức xúc kêu với nhà báo vì chính quyền xã làm khổ dân
TPO - Tập 22 Sinh tử lên sóng 21h tối 4/12 trên VTV1. Chưa kịp yên vụ án sập mỏ, người dân tỉnh Việt Thanh lại bất bình làm đơn kiện vì chính quyền xã làm khổ dân trong vụ mua bán đất và chèn ép người dân.

Người dân xã Giang Kim nói với chủ doanh nghiệp rằng dân bị lừa bán đất một cách rẻ mạt thế nào. “Chúng tôi chỉ muốn mọi chuyện được minh bạch thôi”, đại diện người dân nói với doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp cãi bão dự án không có gì mờ ám. Một người dân khác bảo trước sau gì cũng hiểu thôi, vì chính quyền chưa giải quyết dứt điểm khúc mắc và bức xúc của dân. Mà cán bộ chưa xử lý dứt khoát, nên doanh nghiệp chưa thể tiến hành xây dựng.

Sinh tử tập 22: Dân bức xúc nói với nữ nhà báo rằng chính quyền xã làm láo ảnh 1  Dân nói với doanh nghiệp làm ăn không minh bạch
Mai Hồng Vũ (Việt Anh) có cuộc gặp với một nhân vật lần đầu xuất hiện. Người này nói rằng ngày xưa phải lăn lộn gom được 40 hecta đất dự án nhà máy mía đường nhưng bị hất cẳng. Vũ phản pháo: “Hất cẳng với 175 tỷ tiền lãi cộng với việc thu hồi mảnh đất góp vốn ban đầu và trả sạch nợ ngân hàng. Này, tôi cũng đang muốn giơ ra cho thằng nào hất cẳng đấy”.
Sinh tử tập 22: Dân bức xúc nói với nữ nhà báo rằng chính quyền xã làm láo ảnh 2 Vũ to tiếng với một chủ doanh nghiệp kể khổ
Thấy tình hình dân Giang Kim đi kiện, chặn cả xe Chủ tịch tỉnh từ hôm trước, Hoàng Ngân (Thanh Hương) tìm xuống tận nơi phỏng vấn người dân. Dân bức xúc vì chính quyền làm khổ như thế. Ngân hỏi lí do có phải vì khi công bố dự án quy hoạch Nam sông Giang giá đất tăng vọt nên dân mới kiện không? Dân thừa nhận chỉ sau vài năm giá đất tăng mấy chục lần nên ai cũng xót, nhưng quan trọng chính quyền làm láo vì tự xã làm hết, không có lãnh đạo tỉnh nào đồng ý. Không những thế, họ còn đánh tụt đất của dân xuống để ăn chênh lệch.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.