Singapore: Giúp việc trộm 200 triệu đồng của gia chủ để mua hàng hiệu, iPhone 12

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Người giúp việc có tên Aryani đã lấy trộm gần 12.000 đô la Singapore (tương đương khoảng 200 triệu đồng) của gia chủ để mua túi xách, quần áo, giày dép hàng hiệu và một chiếc iPhone 12.

Theo CNA, Aryani (quốc tịch Indonesia) bị kết án 8 tháng tù trong một phiên tòa ở Singapore hôm 5/10 vì tội trộm cắp.

Trước đó, Aryani làm giúp việc cho một cặp vợ chồng tại một căn hộ chung cư. Cặp đôi này kinh doanh dịch vụ ăn uống từ năm 2017, và thường mang doanh thu hằng tuần đi gửi ngân hàng. Nhưng vì dịch COVID-19, từ tháng 4/2020, gia chủ của Aryani quyết định mang tiền về cất ở nhà thay vì gửi tiền vào tài khoản.

Đến tháng 7/2021, người vợ phát hiện thiếu bốn túi nilon đựng tiền mặt, nhưng Aryani khẳng định không liên quan. Hai vợ chồng sau đó báo tin cho cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy Aryani đã lấy trộm tổng cộng bốn túi tiền với tổng giá trị lên tới hơn 11.600 đô la Singapore, và lấy trộm 200 đô la Singapore từ ví của gia chủ.

Aryani dùng số tiền này để mua những món đồ xa xỉ như giày dép, quần áo, túi xách và một chiếc iPhone 12 Pro. Cô cũng chuyển 3.000 đô la Singapore vào tài khoản ngân hàng của mình ở Indonesia.

Khi phát hiện gia chủ báo cảnh sát, Aryani đã ném tiền qua cửa sổ để phi tang.

Tại tòa, Aryani khẩn khoản xin thẩm phán giảm án với lý do cô cần nhanh chóng tìm một công việc mới để nuôi các em ăn học và để chữa bệnh cho mẹ.

Theo luật pháp Singapore, hành vi trộm cắp có thể bị phạt tới 7 năm tù giam.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.